Mỹ hy vọng Iran tiếp cận thực dụng hơn trong vấn đề hạt nhân

Mỹ sẽ tiếp tục đánh giá những tuyên bố của Tehran vào lúc Iran kỷ niệm Ngày Hạt nhân quốc gia (10/4) để đánh giá về những tham vọng của nước này liên quan đến JCPOA.
Mỹ hy vọng Iran tiếp cận thực dụng hơn trong vấn đề hạt nhân ảnh 1Bên trong một cơ sở hạt nhân của Iran. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 9/4, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này đã đề xuất ý tưởng "rất nghiêm túc" nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), song đang chờ sự hồi đáp từ Tehran.

Phát biểu với báo giới, quan chức trên cho biết đoàn đàm phán của Mỹ tại Vienna (Áo) đã đưa ra một ý tưởng rất nghiêm túc và thể hiện sự mong muốn trở lại thỏa thuận trên nếu Iran cũng tuân thủ. Tuy nhiên, theo quan chức trên, Mỹ đã nhìn thấy một vài dấu hiệu nhưng chắc chắn vẫn chưa đủ.

Hiện vẫn còn câu hỏi về việc liệu Iran có thiện chí tiếp cận theo cách thực dụng như Mỹ, đó là quay lại tuân thủ các nghĩa vụ của mình trong JCPOA. Quan chức này cho rằng tiến trình đàm phán sẽ đi vào ngõ cụt nếu Tehran nhất quyết đòi dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt áp đặt từ năm 2017.

Theo quan chức này, Mỹ sẽ tiếp tục đánh giá những tuyên bố của Tehran vào lúc Iran kỷ niệm Ngày Hạt nhân quốc gia (10/4) để đánh giá về những tham vọng của nước này liên quan đến JCPOA.

ơIran vẫn hoạt động hạt nhân từng phần đến khi Mỹ dỡ bỏ trừng phạt]

Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã ủng hộ đàm phán gián tiếp với Iran nhằm cứu vãn JCPOA, sau khi người tiền nhiệm Donald Trump tuyên bố rút lui và gây sức ép tối đa với Iran bằng các lệnh trừng phạt. Ông Biden cho rằng thỏa thuận được đàm phán dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama đã rất thành công, với việc các thanh sát viên Liên hợp quốc (LHQ) khẳng định Iran đã thực hiện cam kết giảm mạnh quy mô chương trình hạt nhân.

Trước đó, kết thúc vòng họp thứ 2 tại Vienna, Trung Quốc và Nga đánh giá các nỗ lực hiện nay nhằm đưa Iran và Mỹ quay lại thực thi JCPOA đã đạt tiến triển. Các bên tham gia cuộc họp đã nhất trí tiếp tục gặp nhau trong tuần tới.

Nhận định về cuộc đàm phán, người đứng đầu phái đoàn của Liên minh châu Âu (EU) Enrique Mora đánh giá cuộc gặp "mang tính xây dựng và hướng đến kết quả". Đại sứ Nga Mikhail Ulyanov cũng cho biết các bên tham gia "hài lòng với tiến triển ban đầu đạt được" và muốn duy trì động lực đối thoại như hiện nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Máy bay của Hãng hàng không Delta Air Lines tại sân bay quốc tế Salt Lake City, bang Utah, Mỹ. Ảnh minh họa. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Israel sơ tán hành khách sau cảnh báo bom trên máy bay

Hành khách trên một chuyến bay của hãng hàng không Delta Air Lines hạ cánh xuống sân bay quốc tế Ben Gurion đã được sơ tán khẩn cấp sau khi nhà chức trách nhận được lời đe dọa đánh bom nặc danh.

Tàu thuyền trên eo biển Hormuz. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Iraq tìm cách giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz

Theo truyền thông Iraq, Chính phủ nước này đã đề nghị Syria hỗ trợ vận chuyển dầu thô xuất khẩu bằng xe bồn, bên cạnh hoạt động trung chuyển dầu nhiên liệu đang được triển khai giữa hai nước.