Việt Nam-Campuchia tăng cường hợp tác thương mại

Chỉ tính riêng trong 11 tháng năm 2012, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Campuchia đạt gần 3 tỷ USD, tăng 18% so với 2011.
Ngày 9/1, tại thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại Campuchia phối hợp tổ chức hội nghị hợp tác phát triển thương mại biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ V.

Mục đích của hội nghị lần này là điểm lại những kết quả hợp tác trên lĩnh vực thương mại biên giới giữa hai nước trong thời gian qua và đề ra những định hướng, giải pháp quan trọng để khai thác tiềm năng vùng biên giới hai nước Việt Nam và Campuchia.

Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng, quan hệ kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Campuchia ngày càng phát triển không ngừng, đã từng bước khai thác được tiềm năng và thế mạnh của mỗi nước.

[Thương mại Việt Nam-Campuchia tăng trưởng 17%]

Theo thống kê của Hải quan, kim ngạch trao đổi thương mại giữa hai nước trong năm 2011 đạt trên 2,83 tỷ USD, tăng 55% so với năm 2010 và chỉ tính riêng trong 11 tháng năm 2012 đạt gần 3 tỷ USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2011, cả năm 2012 ước đạt trên 3 tỷ USD. Chính điều này đã minh chứng cho hợp tác phát triển hai nước lên tầm cao mới, góp phần sớm hoàn thành thời hạn mục tiêu đưa kim ngạch thương mại Việt Nam-Campuchia lên 5 tỷ USD vào năm 2015 mà lãnh đạo cấp cao hai nước đề ra.

Tại hội nghị, Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại Campuchia đã thống nhất đưa ra 9 định hướng, giải pháp hợp tác quan trọng. Hai bên tiếp tục phối hợp tổ chức thực hiện dự án “Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ biên giới Việt Nam-Campuchia đến năm 2020” trên cơ sở lộ trình đã được mỗi bên phê duyệt.

Hai bên tiếp tục phối hợp hoàn tất thủ tục trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt dự án “Xây chợ biên giới thí điểm Việt Nam-Campuchia,” để sớm triển khai thực hiện giai đoạn đầu tư xây dựng; nghiên cứu, báo cáo Chính phủ hai nước về việc xây dựng “Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại biên giới Việt Nam-Campuchia đến năm 2025” và “Quy chế quản lý chợ biên giới chung Việt Nam-Campuchia” để áp dụng thí điểm đối với một số chợ trên tuyến biên giới.

Hai bên phối hợp nghiên cứu đề xuất lên Chính phủ mỗi nước về khả năng thành lập cũng như hỗ trợ đầu tư nâng cấp các cặp cửa khẩu, Khu hợp tác kinh tế dọc tuyến biên giới hai nước; tiếp tục xây dựng các cơ chế, chính sách ưu đãi và khuyến khích thương mại biên giới, dành cho nhau ưu đãi về thuế quan đặc biệt là đối với các mặt hàng nông sản.

Hai bên đẩy mạnh cải cách và đơn giản các thủ tục xuất, nhập khẩu cũng như giảm thiểu các loại phí, lệ phí cho các doanh nghiệp tham gia vào hoạt động thương mại biên giới Việt Nam-Campuchia; tiếp tục thực hiện các thỏa thuận mà Chính phủ hai nước đã ký kết trong khuôn khổ hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và các thỏa thuận, hợp tác khu vực: Hợp tác về Tam giác phát triển ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam, Hợp tác phát triển bốn nước Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam, Hợp tác tiểu vùng sống Mekong và các hợp tác khác.

Hai bên tiếp tục hỗ trợ và thúc đẩy các hoạt động thương mại tại các tỉnh biên giới giữa hai nước thông qua việc tổ chức các hội chợ thương mại biên giới, các sự kiện, tăng cường các đoàn tiếp xúc, quan hệ hợp tác doanh nghiệp trên địa bàn biên giới; xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển thương mại biên giới để quảng bá, thu hút tài chính của các nước trong khu vực và quốc tế nhằm xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống của cư dân ở khu vực biên giới hai nước.

Hai bên thúc đẩy hợp tác trao đổi thông tin thị trường, thông tin về cơ chế, chính sách về thương mại biên giới, luật pháp của mỗi nước, thủ tục xuất, nhập khẩu người, phương tiện, hàng hóa qua cửa khẩu biên giới để cung cấp cho doanh nghiệp hai nước thông qua các ấn phẩm như sách, báo, tạp chí.

Tại hội nghị ông Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam và ông Cham Prasidh, Bộ trưởng Cao cấp, Bộ trưởng Bộ Thương mại Campuchia ký Bản thỏa thuận triển khai Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ biên giới Việt Nam-Campuchia.

Ông Nguyễn Cẩm Tú, Thứ trưởng Bộ Công thương Việt Nam và ông Keo Sok Nay, Quốc vụ khanh Bộ Thương mại Campuchia ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển thương mại biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ V.

Cũng trong dịp này, Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại Campuchia đã tặng thưởng nhiều bằng khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của Việt Nam và Campuchia.

Trước đó ngày 8/1, trong khuôn khổ của hội nghị lần thứ V, Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại Campuchia đã phối hợp tổ chức thành công lễ động thổ chợ biên giới thí điểm Việt Nam-Campuchia tại Khu Kinh tế đặc biệt Thary, xã Đa, huyện Memot, tỉnh Kampong Cham, Vương quốc Campuchia./.

Nguyễn Văn Việt (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục