Việt Nam chi hàng trăm triệu USD mỗi năm để nhập khẩu hạt giống

Riêng trong năm 2013 Việt Nam chi tới 500 triệu USD để nhập khẩu hơn 8.000 tấn hạt giống các loại nhằm cung ứng cho 700.000 ha sản xuất rau của cả nước.

Là một nước nông nghiệp nhưng mỗi năm Việt Nam chi vài trăm triệu USD cho việc nhập khẩu các loại hạt giống.

Điều đáng nói là nguồn lực chi cho các chương trình nghiên cứu giống cũng không hề nhỏ, nhưng chúng ta vẫn phải lệ thuộc vào hạt giống từ nước ngoài.

Riêng trong năm 2013 Việt Nam chi tới 500 triệu USD để nhập khẩu hơn 8.000 tấn hạt giống các loại nhằm cung ứng cho 700.000 ha sản xuất rau của cả nước.

Ngay cả những loại hạt giống rau có thể sản xuất trong nước như củ cải, cà chua, dưa chuột, cải bắp, su hào hay hạt rau mầm cũng phải nhập khẩu./.

(VNews)