Diễn đàn được tổ chức theo sáng kiến của bà Yamina Benguigui, Bộ trưởng Đặctrách Pháp ngữ-Bộ Ngoại giao Pháp.
Diễn đàn là sự cụ thể hóa tuyên bố của Tổng thống Pháp F. Hollande tại Hội nghịcấp cao Pháp ngữ lần thứ 14 họp tại Kinshasa, Cộng hòa Dân chủ Congo vào tháng10/2012, về việc sẽ tổ chức diễn đàn phụ nữ pháp ngữ lần đầu tiên tại Paris.
Phát biểu tại diễn đàn, Bộ trưởng Yamina Benguigui nhấn mạnh mục đích của sựkiện này là bày tỏ sự phẫn nộ trước tình trạng quyền cơ bản của phụ nữ trên thếgiới cũng như tại khu vực Pháp ngữ bị suy giảm. Thêm vào đó, tình trạng xâm hạitình dục và bạo lực thân thể đối với phụ nữ và trẻ em gái đang trở thành vấn đềbức xúc và nhức nhối tại nhiều nước thành viên OIF, nhất là các nước châu Phi.
Theo bà, đây là tình trạng khẩn cấp cần phải đấu tranh để thay đổi. Vì vậy, NgàyQuốc tế Pháp ngữ năm nay mang mục tiêu đấu tranh nhằm đảm bảo sự bình đẳng giớivà bảo vệ quyền cơ bản của người phụ nữ.
Bộ trưởng Đặc trách Pháp ngữ-Bộ Ngoại giao Pháp bày tỏ mong muốn diễn đàn nàytạo nền móng cho việc xây dựng quy chế mới đối với việc bảo vệ quyền của phụ nữ,vốn đang bị đe dọa ở mọi nơi trong cộng đồng pháp ngữ.
[Việt Nam góp phần phát triển Cộng đồng Pháp ngữ]
Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Pháp, Đại sứ Dương Văn Quảng cho rằng diễn đànlà “hồi chuông cảnh tỉnh” mọi người trước vấn đề bức xúc hiện nay là bạo lực đốivới phụ nữ (bạo lực thân thể và tinh thần tại gia đình, đây đó tại một số nơicông sở và trong xã hội), tư tưởng “trọng nam kinh nữ”... Diễn đàn còn giúp nângcao nhận thức của mọi người trong việc đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống lại nhữngvấn đề nóng bỏng này.
Đại sứ cũng nêu lên những nỗ lực đáng kể của Việt Nam trong việc cùng với OIFđưa ra các biện pháp và sáng kiến phòng chống các vấn nạn này.
Theo ông, Việt Nam đã đạt nhiều tiến bộ trong thực hiện bình đẳng giới và đặcbiệt là trong cuộc đấu tranh chống lại bạo lực đối với phụ nữ. Những thành quả,kinh nghiệm, và chính sách của Việt Nam là những đóng góp quý báu với OIF. ViệtNam luôn có nhận thức đúng đắn trong cuộc đấu tranh này, nhất là về vấn đề bìnhđẳng giới, tôn trọng phụ nữ, giáo dục bắt buộc với tất cả mọi người, đặc biệt làphụ nữ.
Việt Nam luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền và coi đây là những điều quan trọngnên làm. Việt Nam có trình độ phát triển khá giống với số đông các thành viêncủa OIF, nhưng thành quả mà Việt Nam đã đạt được trong lĩnh vực này luôn đứng ởvị trí hàng đầu.
[Hợp tác giữa Việt Nam và AUF sẽ được tăng cường]
Tại hội thảo, các đại biểu đã bày tỏ quan điểm làm sao để quyền cơ bản của phụnữ phải được tôn trọng. Trẻ em gái và phụ nữ trên toàn thế giới, nhất là tại cácnước thành viên OIF, phải được tiếp cận nhiều dịch vụ xã hội và y tế như chămsóc sức khỏe, giáo dục sức khỏe sinh sản, các biện pháp phòng chống các bệnh sốtrét, HIV/AIDS, ung thư... Đặc biệt phụ nữ phải được đại diện trong một số lĩnhvực kinh tế và chính trị.
Các đại biểu cũng chia xẻ những ý kiến, kinh nghiệm, các biện pháp lâu dài phòngchống xâm hại tình dục, nhân phẩm và cơ thể đối với phụ nữ và trẻ em gái từ 2tuổi trở lên...
Trong khuôn khổ diễn đàn, ba hội nghị bàn tròn “Bảo vệ người phụ nữ: làm sao đểngăn chặn nạn bạo hành và đảm bảo quyền cơ bản của phụ nữ"; “Xây dựng tương lai:làm thế nào để các trẻ em gái và phụ nữ đều được đi học, từ xóa nạn mù chữ đếntiếp cận với giáo dục đại học?” và “Phụ nữ - người chủ chốt đối với sự pháttriển” đã được tổ chức.
Ngoài ra, các đại biểu còn được tiếp cận với các nhân chứng, từng là nạn nhâncủa các vấn nạn với phụ nữ.
Tối 20/3, Tổng thống Pháp F. Hollande đã tiếp cácđại biểu nữ tham dự diễn đàn.
Tổng thống Pháp cho biết từ nay “Chính phủ Pháp sẽ ưu tiên chú trọng đến phụnữ.”
Chia sẻ ý kiến này, Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault cho biết Chính phủ Pháphiện nay có 19 nữ và 19 nam - hiện tượng chưa từng thấy trong đời sống chính trịcủa Pháp./.