"Việt Nam là đối tác mà nhà đầu tư Đức quan tâm"

Thị trưởng Pforzheim đánh giá cao quan hệ hợp tác Đức-Việt Nam, nhấn mạnh Việt Nam là đối tác mà các nhà đầu tư Đức cần quan tâm.
Hơn 100 đại biểu, đại diện cho bang Baden-Würtemberg, các doanh nghiệp Đức đã vàđang đầu tư ở Việt Nam đã tham dự Hội thảo về kinh tế Việt Nam, tổ chức ngày10/5, tại Hội sở chính của Ngân hàng Sparkasse ở thành phố Pforzheim, Cộng hòaLiên bang Đức.

Phát biểu chào mừng Hội thảo, Thị trưởng thành phố Pforzheim Gert Hager đánhgiá cao thành công của Việt Nam về cải cách kinh tế trong những năm qua và chorằng Việt Nam là điểm thu hút đầu tư quốc tế cũng như có nhiều điều kiện để pháttriển trong tương lai. Ông cũng đánh giá cao quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Cộnghòa Liên bang Đức và Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh Việt Nam là một đối tác màcác nhà đầu tư Đức cần quan tâm.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Đức Nguyễn Hữu Tráng đã trình bày bức tranh kinh tếViệt Nam trong thời gian gần đây, những thành tựu và khó khăn mà Việt Nam đanggặp phải, khẳng định mối quan hệ kinh tế phát triển không ngừng giữa Việt Nam vàCộng hòa Liên bang Đức nói chung và với Baden-Würtemberg nói riêng.

Ông Nguyễn Hữu Tráng đánh giá cao hoạt động của các doanh nghiệp Đức tại ViệtNam, đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp Đức mạnh dạn hơn nữa mang công nghệ vàphương thức quản lý kinh tế tiên tiến đầu tư vào Việt Nam - một thị trường năngđộng và đầy tiềm năng.

Tiến sỹ Michael Hagenmeyer, Phó Tổng Giám đốc Sparkasse Calw Pforzheim, cho biếtnăm 2010, đoàn doanh nghiệp Baden-Würtemberg đã đến Việt Nam cùng đoàn của Thủhiến bang để tìm hiểu cơ hội đầu tư; Chính phủ Việt Nam đã sẵn sàng cho những dựdịnh cải cách kinh tế, đang tập trung cải thiện khung pháp lý cho các hoạt độngđầu tư, làm ăn của doanh nghiệp nước ngoài, nhất là từ khi Việt Nam gia nhập Tổchức Thương mại Thế giới (WTO).

Đồng thời, Việt Nam có hệ thống pháp luật về kinh tế và đầutư cởi mở nhất khu vực, có tiềm năng con người rất to lớn như đa số dân ở độtuổi lao động, giầu ý chí và động lực vươn lên, được đào tạo tốt. Vì vậy, theotiến sỹ Hagenmeyer, Việt Nam không chỉ là nước đứng hàng đầu thế giới về xuấtkhẩu các sản phẩm nông nghiệp hay hàng dệt may mà còn xuất khẩu các mặt hàng cótrình độ công nghệ và tri thức cao.

Theo ông, ở Việt Nam, máy móc và các thiết bị công nghiệp của Đức được đánhgiá cao về chất lượng và đó cũng chính là cơ hội cho các nhà đầu tư và xuất khẩuĐức do đa số các doanh nghiệp Việt Nam muốn sản xuất những mặt hàng cao cấp phụcvụ xuất khẩu bằng máy móc và công nghệ Đức.

Tháng 4/2010, Ngân hàng Sparkassen Calw Pforzheim đã tổ chức một đoàn doanhnghiệp vừa và nhỏ của bang sang Việt Nam nghiên cứu thị trường và triển khaitiếp dự án "Tín dụng mini" cho những hộ nông dân nghèo. Dự án này được Sparkassephối hợp với Quỹ TYM của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam triển khai từ năm 2005tới hơn 175 ngôi làng với 40.000 gia đình nông dân nghèo có thu nhập dưới 10euro/tháng.

"Tín dụng mini" đã giúp những gia đình nông dân Việt Nam vượt qua khó khăn,tạo lập những cơ sở sản xuất nhỏ, chăn nuôi gia súc. Dự án này được đánh giá làrất thành công, giúp đỡ thiết thực vào Chương trình xóa đói giảm nghèo của Chínhphủ Việt Nam.

Trước đó, Tổng Lãnh sự Nguyễn Hữu Tráng đã đi thăm xưởng sản xuất của Công tyRowi - công ty của người Việt đầu tư trực tiếp tại Đức, chuyên sản xuất và kinhdoanh các loại đồng hồ, dây đồng hồ và đồ trang sức, đã có dự án tại Thừa ThiênHuế./.

Thanh Hải/Berlin (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục