Việt Nam là thị trường hứa hẹn với các doanh nghiệp Séc ở Đông Nam Á

Theo Đại sứ Hynek Kmonicek, Việt Nam hiện là một trong những thị trường hứa hẹn nhất đối với doanh nghiệp Séc ở ĐNÁ nhờ dân số đông, tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và môi trường đầu tư thuận lợi.
Việt Nam là thị trường hứa hẹn với các doanh nghiệp Séc ở Đông Nam Á ảnh 1Đại sứ Cộng hòa Séc Hynek Kmonícek. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đại sứ Cộng hòa Séc tại Việt Nam Hynek Kmonicek đã có cuộc trao đổi với phóng viên Việt Nam News (TTXVN) trước thềm chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala từ ngày 20-22/4.

Sau đây là nội dung phỏng vấn:

- Theo ông, trọng tâm chính trong chuyến thăm của Thủ tướng Petr Fiala tới Việt Nam là gì? Chuyến thăm này sẽ góp phần tăng cường mối quan hệ giữa Cộng hòa Séc và Việt Nam như thế nào?

Đại sứ Hynek Kmonicek: Trọng tâm chính trong chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Petr Fiala là nhằm tăng cường mối quan hệ giữa Cộng hòa Séc và Việt Nam. Chuyến thăm lần này sẽ góp phần tăng cường giao lưu thương mại, đầu tư, văn hóa và giao lưu nhân dân giữa hai nước.

[Việt Nam-Séc có nhiều tiềm năng hợp tác về bảo vệ môi trường]

- Mối quan hệ đặc biệt giữa Cộng hòa Séc và Việt Nam đã bắt đầu hơn bảy thập kỷ trước. Xin ông cho biết đánh giá về những kết quả đạt được trong quan hệ hai nước thời gian qua?

Đại sứ Hynek Kmonicek: Cộng hòa Séc đang dần chiếm vị trí quan trọng hơn tại thị trường Việt Nam những năm qua. Ngược lại, Việt Nam hiện là một trong những thị trường hứa hẹn nhất đối với các doanh nghiệp Séc ở Đông Nam Á nhờ dân số đông, tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và môi trường đầu tư thuận lợi.

Chính phủ Việt Nam đã thực hiện nhiều chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư và thu hút đầu tư nước ngoài.

Các lĩnh vực hứa hẹn nhất cho các doanh nghiệp Séc tại Việt Nam là sản xuất, du lịch và công nghệ. Việt Nam có lực lượng lao động lớn và trẻ, đây là một lợi thế chính cho lĩnh vực sản xuất.

Ngoài ra, đất nước của các bạn đang ngày càng trở thành một điểm đến du lịch có tiếng và các doanh nghiệp Séc có thể khai thác thị trường đang phát triển này.

Về công nghệ, Việt Nam có lực lượng lao động tay nghề cao trong lĩnh vực công nghệ thông tin và tôi tin rằng các doanh nghiệp Séc có nhiều tiềm năng hợp tác với các đối tác Việt Nam trong lĩnh vực này.

Việt Nam là thị trường hứa hẹn với các doanh nghiệp Séc ở Đông Nam Á ảnh 2Một khu công nghiệp ở huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

- Ông đánh giá thế nào về môi trường đầu tư của Việt Nam đối với các doanh nghiệp Séc? Việt Nam có thể làm gì hoặc điều chỉnh gì để thu hút thêm đầu tư từ Cộng hòa Séc? Theo ông, lĩnh vực nào có nhiều tiềm năng nhất cho các doanh nghiệp Séc tại Việt Nam?

Đại sứ Hynek Kmonicek: Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc cải thiện môi trường đầu tư trong những năm gần đây, mặc dù vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện.

Để thu hút thêm đầu tư từ Cộng hòa Séc, Việt Nam có thể xem xét điều chỉnh các khuôn khổ pháp lý và quy định để những quy định này trở nên minh bạch và dễ dự đoán hơn.

Ngoài ra, Việt Nam có thể nỗ lực cải thiện cơ sở hạ tầng và mảng hậu cần để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp Séc hoạt động tại đây. Sản xuất, du lịch và công nghệ là các lĩnh vực có nhiều tiềm năng nhất đối với các doanh nghiệp Séc.

Lĩnh vực sản xuất của Việt Nam được hưởng lợi từ lực lượng lao động trẻ và đông đảo, trong khi ngành du lịch đang phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây.

Trong lĩnh vực công nghệ, Việt Nam có lực lượng lao động tay nghề cao và ngành công nghệ thông tin cạnh tranh. Những yếu tố này khiến Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn cho các doanh nghiệp Séc muốn hợp tác trong lĩnh vực này.

Nếu giải quyết được những vấn đề này, Việt Nam chắc chắn sẽ có thể tiếp tục thu hút thêm đầu tư từ Cộng hòa Séc và quan hệ kinh tế giữa hai nước sẽ có thể trở nên sâu sắc hơn nữa.

- Hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc bắt đầu từ năm 1956 khi khoảng 100 học sinh Việt Nam được gửi đến Chrastava ở vùng Liberec. Hợp tác trong lĩnh vực này đã phát triển như thế nào trong những năm gần đây và ông thấy tiềm năng nào để thúc đẩy hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực giáo dục giữa hai nước chúng ta trong tương lai?

Đại sứ Hynek Kmonicek: Hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc đã không ngừng phát triển trong những năm gần đây. Hai nước đã có những hợp tác rất chặt chẽ thông qua nhiều hoạt động trao đổi học thuật, hợp tác nghiên cứu và các chương trình cấp bằng chung. Ngày càng có nhiều sinh viên Việt Nam chọn Cộng hòa Séc làm điểm đến cho giáo dục bậc cao và ngược lại, số lượng sinh viên Séc theo học tại Việt Nam cũng đang tăng lên.

Trong khuôn khổ chuyến thăm lần này của Thủ tướng Petr Fiala, Cộng hòa Séc và Việt Nam sẽ ký Ý định thư về hợp tác giáo dục nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực này thời gian tới.

Ngoài ra, Cộng hòa Séc và Việt Nam có nhiều tiềm năng tăng cường hợp tác trong giáo dục và đào tạo nghề. Cộng hòa Séc có một hệ thống giáo dục nghề nghiệp mạnh mẽ và Việt Nam có thể hưởng lợi từ việc học hỏi kinh nghiệm của chúng tôi trong lĩnh vực này.

- Kể từ khi trở thành Đại sứ tại Việt Nam vào năm 2022, điều gì khiến ông ấn tượng nhất về đất nước của chúng tôi?

Đại sứ Hynek Kmonicek: Kể từ khi trở thành Đại sứ tại Việt Nam vào năm 2022, tôi đã rất ấn tượng với vẻ đẹp tự nhiên, bề dày lịch sử và nền văn hóa sôi động của đất nước các bạn. Người dân Việt Nam thì thân thiện và hiếu khách, và Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong phát triển kinh tế. 

- Trân trọng cảm ơn Đại sứ!./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục