Việt Nam ở vị trí 113 trong bảng xếp hạng của UNDP

Việt Nam nằm ở vị trí 113 trong bảng xếp hạng các nước hàng năm do Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) thực hiện.
Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) ngày 4/11 đã công bố bảng xếp hạng các nước hàng năm, trong đó, Việt Nam đứng ở vị trí 113.

Bảng xếp hạng này được UNDP đưa ra dựa trên chỉ số phát triển con người, bao gồm thu nhập bình quân tính trên đầu người, trình độ học vấn và tuổi thọ.

Đứng đầu danh sách "thiên đường" của cuộc sống vẫn là quốc gia nhiều dầu mỏ Na Uy.

Các nước phương Tây tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng, trong khi các nước ở khu vực Nam Sahara của châu Phi xếp cuối bảng.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng nặng nề của "bão" tài chính, quốc gia châu Âu Iceland đã bị đánh tụt tới 14 bậc, xếp ở vị trí thứ 17.

Trong bảng xếp hạng này, Nhật Bản tiếp tục dẫn đầu về tuổi thọ trung bình của người dân, khoảng 83,6 tuổi.

Quốc gia nhỏ bé Liechtenstein ở châu Âu có thu nhập bình quân hàng năm trên đầu người cao nhất thế giới, trên 81.000 USD, cao gấp 460 lần so với nước đứng cuối bảng là Zimbabwe.

Ngoài ra, bảng xếp hạng còn tập trung đánh giá xu hướng phát triển dài hạn ở 135 nước kể từ năm 1970. Theo đó, Oman là nước đạt nhiều tiến triển nhất trong 40 năm qua nhờ những cải thiện trong ngành y tế và giáo dục.

Trong khi đó, ba nước có chỉ số phát triển thấp hơn năm 1970 bao gồm Congo, do cuộc nội chiến kể từ những năm 90 của thế kỷ trước, Zambia do giá đồng và xuất khẩu giảm và Zimbabwe do "siêu" lạm phát.

Phát biểu với báo giới, Giám đốc UNDP Helen Clark cho biết, bảng xếp hạng cũng cho thấy khoảng cách giữa giáo dục và y tế giữa các nước phát triển và đang phát triển đã thu hẹp đáng kể so với 40 năm trước.

Do những khó khăn về việc thu thập số liệu từ một số nước, nên bảng xếp hạng năm nay của Liên hợp quốc chỉ xếp hạng được 169/192 nước thành viên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục