Việt Nam-Ukraine phối hợp trong lĩnh vực kiểm sát

Đoàn đại biểu Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Việt Nam và đoàn Viện Tổng Công tố Ukraine đã thảo luận biện pháp phối hợp hành động.
Nhận lời mời của Viện Tổng Công tố Ukraine, đoàn đại biểu Viện Kiểm sát Nhân dânTối cao Việt Nam, do Viện trưởng Nguyễn Hòa Bình dẫn đầu, đã có chuyến thăm làmviệc tại Ukraine từ ngày 9-13/11.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn đã có cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Viện TổngCông tố Ukraine, do Viện trưởng Viktor Pshonka dẫn đầu.

Hai bên thông báo cho nhau tình hình liên quan hoạt động kiểm sát trong thờigian qua và định hướng công tác trong năm 2013, thảo luận các biện pháp phối hợphành động trong lĩnh vực kiểm sát và thi hành án tại mỗi nước.

Lãnh đạo hai viện kiểm sát và công tố cũng đạt thỏa thuận hỗ trợ nhau trong xâydựng các văn bản pháp luật, đặc biệt là Hiến pháp, đào tạo chuyên gia, trao đổiđoàn và chia sẻ kinh nghiệm ở những lĩnh vực hai bên có thế mạnh. Hai bên đãnhất trí cao về việc phối hợp bảo vệ công dân hai nước đang sinh sống, làm việctrên lãnh thổ của nhau.

Viện trưởng Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao và bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ của Liên Xôtrước đây và của Ukraine ngày nay đối với Việt Nam trong việc xây dựng bộ máy tổchức và đào tạo cán bộ chuyên ngành kiểm sát, bày tỏ hy vọng Ukraine với tư cáchlà thành viên Hiệp hội chống tham nhũng thế giới và Hiệp hội công tố thế giới,tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ Việt Nam tham gia các tổ chức này.

Viện trưởng Pshonka khẳng định sự nhất trí cao với các sáng kiến hợp tác củaphía Việt Nam và cam kết sẽ ủng hộ Việt Nam tham gia các tổ chức quốc tế liênquan đến hoạt động kiểm sát.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn đại biểu Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao ViệtNam đã đến thăm khu vực Krym, Học viện Công tố Ukraine và Đại sứ quán Việt Namtại Ukraine./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Chiến sỹ Bộ đội Biên phòng đồn Ngọc Vừng (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) giúp người dân chằng chống nhà cửa trước bão. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Bài 1: Vững vàng thế trận lòng dân

Không chỉ đồng hành cùng người dân vượt khó, ổn định cuộc sống, những người lính quân hàm xanh còn chắp cánh ước mơ học tập cho học sinh nghèo, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.