Việt Nam-UNESCO mở rộng hợp tác về khoa học tự nhiên, văn hóa và giáo dục

Việc đẩy mạnh tham gia mạng lưới các trung tâm khoa học và công nghệ do UNESCO công nhận sẽ nâng cao uy tín, vị thế quốc gia, giúp khoa học Việt Nam hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới.

Trụ sở UNESCO. (Ảnh: Azernews)
Trụ sở UNESCO. (Ảnh: Azernews)

Chiều 18/1, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Hồng Thái đã tiếp, làm việc với ngài Jonathan Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam cùng Đoàn Công tác.

Thứ trưởng Trần Hồng Thái chúc mừng ngài Trưởng Đại diện bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam-UNESCO cam kết thúc đẩy mối quan hệ ngày càng sâu sắc và thực chất hơn qua việc ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2021-2025 nhân chuyến thăm và làm việc với UNESCO của Thủ tướng Phạm Minh Chính vào tháng 11/2021. Hai bên cam kết sẽ mở rộng hợp tác về khoa học tự nhiên, văn hóa và giáo dục.

Nhấn mạnh hành lang pháp lý về khoa học và công nghệ của Việt Nam ngày càng hoàn thiện, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động nghiên cứu và Đổi mới Sáng tạo, Thứ trưởng Trần Hồng Thái cho biết trong năm 2021, Chính phủ và Quốc hội Việt Nam đã thông qua một số văn bản rất quan trọng trong đó có Chiến lược Quốc gia về Nghiên cứu, Phát triển và Ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo đến năm 2030.

Chiến lược xác định rõ quan điểm coi Trí tuệ Nhân tạo - AI là một lĩnh vực công nghệ quan trọng tạo bước đột phá về năng lực sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế tăng trưởng bền vững.

Thứ trưởng Trần Hồng Thái cho rằng hợp tác Việt Nam-UNESCO về khoa học và công nghệ sẽ góp phần quan trọng thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam cũng như góp phần chủ động đẩy mạnh hợp tác, hội nhập quốc tế về khoa học công nghệ và Đổi mới Sáng tạo.

Việc đẩy mạnh tham gia vào mạng lưới các trung tâm khoa học và công nghệ do UNESCO công nhận và bảo trợ sẽ tạo sự tin cậy, nâng cao uy tín, vị thế quốc gia, giúp khoa học Việt Nam hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới, nâng cao trình độ nghiên cứu trong nước theo chuẩn quốc tế, rút ngắn khoảng cách công nghệ với thế giới, cải thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ cho Việt Nam.

Thứ trưởng Trần Hồng Thái tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, ngài Jonathan Baker sẽ thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác trong một số hoạt động khoa học tự nhiên, hải dương học, an ninh nguồn nước, đa dạng sinh học, quản lý tài nguyên nước, phục vụ phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tại buổi tiếp và làm việc, ngài Jonathan Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam nhấn mạnh UNESCO là tổ chức đa phương đi đầu trong việc đưa ra các khuyến nghị liên quan đến các vấn đề quan trọng, mang tính thời đại, trong đó có khuyến nghị về đạo đức trong AI. UNESCO cam kết sẽ hỗ trợ Việt Nam và đưa ra các khuyến nghị về đạo đức trong Trí tuệ Nhân tạo và liêm chính trong nghiên cứu.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục