Việt Nam và Macedonia ký các hiệp định thúc đẩy thương mại

Hiệp định về khuyến khích-bảo hộ đầu tư và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần-ngăn ngừa trốn lậu thuế giữa Việt Nam-Macedonia đã được ký ngày 15/10 ở Skopje.
Việt Nam và Macedonia ký các hiệp định thúc đẩy thương mại ảnh 1Quang cảnh lễ ký Hiệp định Hợp tác kinh tế giữa 2 nước. (Nguồn: Đại sứ quán Bulgaria cung cấp)

Ngày 15/10 tại thủ đô Skopje, Cộng hòa Macedonia, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Macedonia Lê Đức Lưu và Thứ trưởng Bộ Tài chính Cộng hòa Macedonia Ardian Xhealdini, thay mặt Chính phủ Việt Nam và Macedonia ký Hiệp định về khuyến khích và bảo hộ đầu tư và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa trốn lậu thuế.

Việc hai nước ký các hiệp định này nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Macedonia. Hiệp định về khuyến khích và bảo hộ đầu tư sẽ giúp tăng cường mối quan hệ kinh tế và tạo thêm điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp của hai nước mở rộng quá trình tự do đầu tư, thúc đẩy kinh doanh vì sự phồn vinh của hai nước.

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và phòng ngừa trốn lậu thuế nhằm loại bỏ việc đánh thuế trùng và tạo khuôn khổ pháp lý cho việc hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau giữa các cơ quan thuế Việt Nam với cơ quan thuế Macedonia trong công tác quản lý thuế quốc tế nhằm ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và vào tài sản.

Trước đó, Đại sứ Lê Đức Lưu đã đến chào Bộ trưởng Kinh tế Macedonia Bekim Heziri. Tại cuộc gặp hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế và nâng kim ngạch thương mại giữa hai nước.

Cụ thể hai bên thống nhất: Bộ Kinh tế Macedonia và Bộ Công Thương Việt Nam sớm ký Hiệp định Hợp tác kinh tế giữa hai nước để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước vào xúc tiến đầu tư thương mại và tăng cường trao đổi hàng hóa; thiếp lập quan hệ trực tiếp giữa doanh nghiệp hai nước qua việc tổ chức các diễn đàn doanh nghiệp, thiết lập quan hệ hợp tác giữa Phòng thương mại công nghiệp Việt Nam với Phòng Kinh tế Macedonia.

Các tổ chức này có thể thông báo cho nhau về hội chợ, hội thảo, diễn đàn kinh tế và tổ chức các nhóm doanh nghiệp sang tìm hiểu khảo sát tại thị trường của nhau.

Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối giúp đưa hàng hóa của Macedonia hiện diện tại các nước Đông Nam Á và đổi lại Macedonia sẽ là cửa ngõ để các sản phẩm của Việt Nam; đặc biệt là nông sản như gạo, càphê, hạt tiêu, thủy hải sản, cao su, hàng dệt may… có thể thâm nhập vào thị trường Đông Nam Âu và Balkan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục