Vietravel Hà Nội kích cầu du lịch mùa Thu, giảm giá tour tới 45%

Nhằm kích cầu du lịch mùa Thu, Vietravel Hà Nội sẽ giảm giá hàng chục tour trong nước và nước ngoài tới 45%. Đặc biệt, đơn vị này dành riêng gói khuyến mại “Ưu đãi tuổi vàng" cho khách hàng cao tuổi.
Vietravel Hà Nội kích cầu du lịch mùa Thu, giảm giá tour tới 45% ảnh 1Du khách thích thú với tour du lịch ngắm lúa chín ở Mù Cang Chải. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)

Đại diện Công ty Du lịch Vietravel - chi nhánh Hà Nội cho biết nhằm kích cầu du lịch mùa Thu, đơn vị này sẽ giảm giá hàng chục tour trong nước và nước ngoài tới 45%.

Đặc biệt, từ ngày 18/9-18/11, với gói khuyến mại “Ưu đãi tuổi vàng,” mọi khách hàng nữ từ 55 tuổi, nam từ 60 tuổi trở lên khi thanh toán 100% tiền tour sẽ được áp dụng mức giảm giá lũy tiến theo hệ số tuổi, số tuổi càng cao, mức giảm càng nhiều.

Điểm hấp dẫn là chương trình được áp dụng trên hầu hết các tour Vietravel Hà Nội mở bán trong mùa Thu-Đông, chứ không chỉ giới hạn trong “chùm tour du lịch chậm” như các năm trước.

Chùm tour kích cầu mùa Thu giảm giá tới 45% của Vietravel Hà Nội bao gồm:

Đà Nẵng-Bà Nà-Hội An (4 ngày), khởi hành thứ 3 hàng tuần, giá từ 4,2 triệu đồng.

Đà Nẵng-Lăng Cô-Hồ Truồi-Huế-Bà Nà-Hội An (5 ngày), khởi hành thứ 5 hàng tuần, giá từ 5,2 triệu đồng.

Đà Lạt mộng mơ-Nha Trang biển xanh (4 ngày), khởi hành Chủ nhật hàng tuần, giá từ 4,85 triệu đồng.

Festival Hoa Đà Lạt (4 ngày), khởi hành 30, 31/12, giá từ 7,45 triệu đồng.

Nha Trang-Hòn Mun-Tắm khoáng I Resort (4 ngày), khởi hành thứ 5, 6, Chủ nhật hàng tuần, giá từ 5,6 triệu đồng.

Cần Thơ-Cà Mau-Bạc Liêu-Sóc Trăng (5 ngày), khởi hành Chủ nhật hàng tuần, giá từ 5,49 triệu đồng.

Phú Quốc-Thiên đường giải trí Vinpearl Land (4 ngày), khởi hành thứ 7 hàng tuần, giá từ 6.85 triệu đồng.

Quảng Bình-Vũng Chùa-Quảng Trị (4 ngày), khởi hành thứ 5 hàng tuần, giá từ 2,95 triệu đồng.

Đền Hùng-Nghĩa Lộ-Mù Cang Chải-Sapa (4 ngày), khởi hành thứ 5 hàng tuần, giá từ 3,35 triệu đồng.

Hà Giang-Lũng Cú-Đồng Văn (3 ngày), khởi hành thứ 6 hàng tuần, giá từ 2,6 triệu đồng; (4 ngày) khởi hành thứ 5 hàng tuần, giá từ 3,15 triệu đồng.

Ba Bể-Cao Bằng-Thác Bản Giốc (4 ngày), khởi hành thứ 5 hàng tuần, giá từ 3,35 triệu đồng.

Tú Lệ-Mù Cang Chải-Yên Bái-Sapa-Điện Biên-Sơn La-Mộc Châu-Mai Châu (6 ngày), khởi hành thứ 4, 6 hàng tuần, giá từ 4,95 triệu đồng.

Hà Giang-Lũng Cú-Đồng Văn-Mã Pì Lèng-Mèo Vạc-Cao Bằng-Ba Bể-Thác Bản Giốc (6 ngày), khởi hành thứ 4, 6 hàng tuần, giá từ 4,99 triệu đồng.

Campuchia (5 ngày), khởi hành thứ 4 hàng tuần, giá từ 7,6 triệu đồng.

Hongkong (4 ngày), khởi hành 17, 31/10, giá từ 9,9 triệu đồng.

Thổ Nhĩ Kỳ (10 ngày), khởi hành 10/10, 4/11, 23/12, giá từ 39,99 triệu đồng.

Rome-Florence-Venice-Milan (7 ngày), khởi hành 10/10, 14/11, 12/12, giá từ 45,8 triệu đồng.

Hoa Kỳ Bờ Tây (7 ngày), khởi hành 18/10, 1/11, 22/11, 6/12, 20/12, giá từ 46,5 triệu đồng.

Anh Quốc (7 ngày), khởi hành 23/10, 8/11, 22/11, 11/12, giá từ 49,99 triệu đồng.

Pháp (7 ngày), khởi hành 9/10, 6/11, 11/12, giá từ 49,99 triệu đồng.

Paris-Miền Nam nước Pháp (7 ngày), khởi hành 22/10, 12/11, 10/12, giá từ 56,99 triệu đồng.

Hà Lan-Bỉ-Pháp (8 ngày), khởi hành 24/10, 15/11, 19/12, giá từ 54,9 triệu đồng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục