Trong khuôn khổ Hội nghị Hợp tác và Pháttriển các tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ 7, ngày 8/3, cuộc họpNhóm quan chức cấp cao (SOM) Việt Nam và Campuchia chuẩn bị cho Hội nghị Hợptác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia đã diễn ra tại Thànhphố Hồ Chí Minh.
Cuộc họp dưới sự đồng chủ trì của Thứ trưởng Bộ Ngoại Việt Nam PhạmQuang Vinh và Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Campuchia, PrumSokha.
Tại cuộc họp, hai bên đã tiến hành rà soátcác công tác chuẩn bị cho Phiên họp toàn thể của Hội nghị sẽ diễn ra vào ngày9/3, dành nhiều thời gian trao đổi thống nhất các định hướng hợp tác haibên, nội dung các văn kiện và Thông cáo chung của Hội nghị.
Hai bên đã rà soát,đánh giá kết quả hợp tác giữa các Bộ, ngành và địa phương biên giới hai nước kểtừ sau Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới lần thứ 6 (tháng8/2010) đến nay; bàn biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quátrình triển khai vừa qua, trên cơ sở đó kiến nghị Hội nghị nhất trí thông quacác định hướng triển khai thúc đẩy quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, phù hợpvới tình hình thực tế ở các địa phương biên giới của hai nước trong thời gian tới.
Với tinh thầnlàm việc tích cực, trách nhiệm và khẩn trương, cuộc họp các quan chức cấp cao(SOM) Việt Nam-Campuchia đã hoàn thành công việc chuẩn bị cho phiên họp toàn thể Hội nghị Hợptác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ 7.
Sáng cùng ngày, tại Thànhphố Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp thânmật đoàn Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia do ông UngSean, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia dẫn đầu nhândịp sang dự cuộc giao lưu lần thứ ba giữa Bộ Ngoại giao hai nước.
Trướcđó, từ ngày 6-7/3/2012, tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đoàn Bộ Ngoại giao Việt Namdo Thứ trưởng Phạm Quang Vinh làm Trưởng đoàn và đoàn Bộ Ngoại giao và Hợp tácquốc tế Campuchia do Quốc vụ khanh UngSean làm Trưởng đoàn đã tiến hành giaolưu hữu nghị lần thứ 3. Tại buổi họp chung, hai bên đã cùng nhau đánh giá vềquan hệ hợp tác hai nước thời gian qua; đánh giá về tình hình quốc tế và khu vựcgần đây; trao đổi về hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao và một số dự kiến chươngtrình hoạt động sẽ phối hợp cùng nhau triển khai trong Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2012.
Hai bên khẳng định cơ chế hợp tác này không chỉ thể hiện mốiquan hệ tin cậy gắn bó giữa hai Bộ mà còn có ý nghĩa góp phần vào việc tăng cườngvà thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Cuộc giao lưu đãdiễn ra trong bầu không khí hữu nghị, đoàn kết và hợp tác./.
(TTXVN)