VN tham dự Hội chợ từ thiện Quốc tế Jakarta 2012

Gian hàng của phụ nữ ĐSQ VN tại Indonesia tham gia hội chợ với nhiều mặt hàng thủ công mỹ nghệ, nông sản chế biến và món ăn truyền thống.
Cứ vào dịp cuối năm, Câu lạc bộ phụ nữ Quốc tế Jakarta, gồm phu nhân các quan chức Đoàn ngoại giao và các nữ cán bộ đại sứ quán các nước tại Indonesia thường tổ chức Hội chợ từ thiện quốc tế nhằm quyên góp cho mục đích nhân đạo, đồng thời tăng cường sự hiểu biết, tình đoàn kết, hữu nghị giữa phụ nữ các nước.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Hội chợ từ thiện quốc tế Jakarta năm nay là hội chợ lần thứ 45, được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Jakarta, với trên 230 gian hàng của nước chủ nhà và 37 đại sứ quán các nước tại Indonesia.

Gian hàng của phụ nữ Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia với nhiều mặt hàng thủ công mỹ nghệ, nông sản chế biến và một số món ăn truyền thống đã được các đại biểu và du khách tham dự Hội chợ rất quan tâm, nhất là cà phê Trung Nguyên, và các món nem.

Hội chợ năm nay cũng đã vinh dự chào đón sự có mặt của phu nhân Tổng thống Indonesia, bà Ani Bambang Yudhoyono.

Phát biểu khai mạc Hội chợ, bà Ani Bambang Yudhoyono đã đánh giá cao các hoạt động vì mục đích nhân đạo của phụ nữ Đoàn ngoại giao tại Jakarta. Mỗi năm, Hội chợ đều dành số tiền ủng hộ và quyên góp được để giúp đỡ trẻ em và người nghèo, cũng như để cải thiện giáo dục và phúc lợi xã hội tại một địa phương của Indonesia. Năm nay, số tiền quyên góp được dành cho tỉnh Maluku, một trong những tỉnh lâu đời nhất của Indonesia.

Bà Ani Bambang Yudhoyono nhấn mạnh sự giúp đỡ dành cho Maluku không chỉ mang ý nghĩa vật chất, mà đặc biệt là về mặt tinh thần, bởi đây là một tỉnh có biển bao quanh đến 90%, rất cần được quảng bá về tiềm năng du lịch.

Về phần mình, bà Rose Lintong, phu nhân Đại sứ Trưởng phái đoàn đại diện Indonesia tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), đồng thời là Chủ tịch Câu lạc bộ phụ nữ Quốc tế Jakarta, nêu rõ sáng kiến dành số tiền quyên góp của Hội chợ mỗi năm cho một địa phương và giới thiệu các nét văn hóa đặc trưng của một vùng miền ở Indonesia thông qua các bài dân ca hay điệu múa dân tộc truyền thống đã trở thành biểu tượng của Jakarta, đại diện cho tình đoàn kết giữa các dân tộc, sự chia sẻ tình cảm và mối quan tâm của phụ nữ đối với trẻ em và người cao tuổi.

Bà Rose Lintong cho biết Câu lạc bộ phụ nữ Quốc tế Jakarta ra đời cách đây 62 năm, chỉ 5 năm sau khi Indonesia giành được độc lập, với 4 thành viên ban đầu là Indonesia, Ấn Độ, Anh và Mỹ, hiện gồm tất cả các nước có Đại sứ quán tại Indonesia, và Câu lạc bộ đang giúp đỡ thường xuyên hàng tháng cho việc chăm sóc những người khuyết tật, người già, trẻ em đường phố và trẻ mồ côi, cấp học bổng cho 50 sinh viên được lựa chọn từ các trường đại học ở Indonesia./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục