VNPT cam kết đồng hành lâu dài với Giải thưởng Nhân tài Đất Việt

Lãnh đạo VNPT khẳng định sẵn sàng hợp tác với các tác giả có sản phẩm đạt giải Nhân tài Đất Việt để hoàn thiện, đưa vào ứng dụng trong thực tế.
VNPT cam kết đồng hành lâu dài với Giải thưởng Nhân tài Đất Việt ảnh 1Ban tổ chức trao chứng nhận cho các tác giả lọt vào Chung khảo Nhân tài Đất Việt sáng 21/11. (Ảnh: T.H/Vietnam+)

Trong buổi gặp mặt các thí sinh đạt giải Nhân tài Đất Việt năm 2014 diễn ra vào sáng 21/11, ông Phạm Đức Long, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) khẳng định sẽ đồng hành cùng giải thưởng đã bước sang tuổi thứ 10 này.

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt do Hội Khuyến học Việt Nam khởi xướng từ năm 2005, các đơn vị đồng tổ chức là VNPT, Đài Truyền hình Việt Nam và Báo Dân trí. Tính đến nay, Giải thưởng đã đã phát hiện và tôn vinh hàng trăm nhân tài của đất nước trong các lĩnh vực: Công nghệ thông tin, Khoa học ứng dụng, Y dược và Môi trường.

Theo ông Long, ngoài việc tôn vinh các nhân tài, giải thưởng này còn tạo bệ phóng để các tác giả có thể phát triển được, đem sản phẩm của mình phục vụ xã hội.

Thực tế cũng cho thấy, không ít sản phẩm đoạt giải đã và đang khẳng định tiếng nói trên trường quốc tế. Điển hình trong số đó là nhóm tác giả MIMAS (Giải Nhất năm 2010) đã lọt vào Top 5 Doanh nghiệp Công nghệ cao khởi sự khu vực châu Á-Thái Bình Dương; Nhóm tác giả CENTECH (Giải Nhất 2013) đã lọt vào Top 100 doanh nghiệp công nghệ tiêu biểu toàn cầu 2013 do tạp chí Red Herring (Mỹ) bình chọn…

Lãnh đạo VNPT cũng khẳng định sẵn sàng hợp tác với các tác giả có sản phẩm đạt chất lượng để hoàn thiện sản phẩm, đưa vào ứng dụng trong thực tế. Với các lĩnh vực không thuộc ngành nghề kinh doanh, VNPT sẽ là cầu nối giúp các tác giả đến với những đơn vị có nhu cầu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục