Các gia đình sẽ được bệnh viện hỗ trợ toàn bộ chi phí xét nghiệm, kích trứng, chọc trứng, tạo phôi, trữ phôi, chuyển phôi… tương đương 100 triệu đồng/gói tùy từng trường hợp.
Thời gian qua, các bác sĩ của Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội đã thăm khám và điều trị cho nhiều trường hợp nam giới không có tinh trùng do biến chứng quai bị.
Đặc biệt, 15 cặp vợ chồng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa trên cả nước sẽ được miễn phí 100% chi phí thực hiện Thụ tinh trong ống nghiệm.
Chứng nhận RTAC là bước ngoặt đánh dấu mốc quan trọng, khẳng định vị thế, tầm vóc của bệnh viện trong chuyên ngành hỗ trợ sinh sản tại Việt Nam cũng như trên thế giới.
Với đặc thù thường xuyên phải công tác xa gia đình, thực hiện nhiệm vụ ở vùng sâu, vùng xa... đứa con chính là sợi dây gắn kết giữa những người lính nơi tiền tuyến xa xôi với hậu phương quê nhà.
Chạy chữa nhiều năm thất bại và hết sạch tiền, nhiều cặp vợ chồng gần như tuyệt vọng vì không biết tới khi nào có đủ tiền để điều trị hiếm muộn. Nỗi mong mỏi có tiếng trẻ thơ bi bô cứ thế kéo dài.
Việc đẩy mạnh phát triển di truyền học sẽ giúp cho các trường hợp hiếm muộn, các trường hợp mà vô sinh, sảy thai hay thai lưu cũng như những bất thường về mặt giới tính khắc phục tốt hơn.
10 trường hợp được chọn thụ tinh trong ống nghiệm sẽ được hỗ trợ 100% chi phí thực hiện, bao gồm chi phí xét nghiệm, kích trứng, chọc trứng, tạo phôi, trữ phôi, chuyển phôi…
Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội sẽ bắt đầu nhận hồ sơ xét duyệt hỗ trợ thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm hoàn toàn miễn phí cho 10 cặp vợ chồng mắc vô sinh, hiếm muộn có hoàn cảnh khó khăn.
Bệnh viện đa khoa Bến Tre cơ sở 2 có bãi đáp trực thăng trên sân thượng tòa nhà để phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, nhận bệnh nhân cấp cứu và chuyển viện trong trường hợp khẩn cấp.
Trong tổng số gần 300.000 ca phá thai theo tuổi thai của năm 2016 cho thấy, có 73% ca phá thai là dưới 7 tuần tuổi, 24% ca phá thai từ 7-12 tuần tuổi và có 3% trường hợp phá thai trên 12 tuần tuổi.
Trong thời gian một năm triển khai kỹ thuật mang thai hộ, đến nay trên cả nước có gần 100 hồ sơ đăng ký và có những em bé đã ra đời, mang niềm vui và hy vọng cho nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn.