Vovinam giành vàng, đoàn Việt Nam giữ vững số 2

Việt Nam tiếp tục giữ vững vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 27 sau khi Vovinam mang về tấm huy chương đầu tiên.
Vovinam giành vàng, đoàn Việt Nam giữ vững số 2 ảnh 1Vovinam giành tấm huy chương vàng đầu tiên. (Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)

Việt Nam tiếp tục giữ vững vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 27 sau khi Vovinam mang về tấm huy chương đầu tiên.

Ở nội dung biểu diễn đòn thế tấn công động đội, các võ sỹ Văn Cường, Khắc Nguyên, Bình Định và Công Tạo đã kết thúc bài thi với 280 điểm, để giành tấm huy chương vàng.

Với tấm huy chương vàng này, đoàn thể thao Việt Nam đang kỳ vọng đội tuyển Vovinam - môn võ truyền thống của Việt Nam sẽ mang về "cơn mưa" huy chương.

Ngay sau chiếc huy chương vàng đồng đội, Vovinam đã liên tiếp mang về thêm hai tấm huy chương nhưng tiếc là chỉ là huy chương bạc.

Tấm tấm huy chương bạc đầu tiên thuộc về bộ đôi Bích Phượng và Cẩm Xuân ở nội dung song luyện bài số 3. Hai võ sỹ của Việt Nam đã để thua đối thủ chủ nhà Myanmar.

Huy chương bạc thứ 2 thuộc về Mai Thị Kim Thùy nội dung Tinh hoa kiếm môn với 269 điểm và một lần nữa chủ nhà Myanmar giành chiến thắng ở môn võ cổ truyền của Việt Nam.

Trong buổi sáng nay, vận động viên điền kinh Nguyễn Văn Lai đã "mở hàng vàng" cho đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu hôm 19/12 sau khi về nhất ở cự ly chạy 10.000m với thành tích 29 phút 44 giây 82.

Đây cũng là tấm huy chương vàng thứ 2 của Nguyễn Văn Lai, sau khi anh về nhất ở cự ly 5000m hai ngày trước.

Như vậy, tính đến thời điểm này, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 56 huy chương vàng và vẫn duy trì được vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp SEA Games 27./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục