Vụ 4 người trong gia đình chết ở Thanh Hóa: Tự tử do nợ nần

Theo Cơ quan công an tỉnh Thanh Hóa, 4 người cùng một gia đình ở thành phố Thanh Hóa đã chết sau khi tự tử do nợ nần không có khả năng trả.
Vụ 4 người trong gia đình chết ở Thanh Hóa: Tự tử do nợ nần ảnh 1Tại hiện trường, anh Hà chết trong tư thế treo cổ ở tầng một, chị Nhung và hai con trai chết trong tư thế ngủ ở tầng hai. (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN)

Sáng 2/11, Thiếu tướng Trịnh Xuyên, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết cả 4 người trong một gia đình bị chết trong nhà ở địa chỉ 218 Trần Phú thành phố Thanh Hóa do tự tử.

Bốn người chết gồm anh Ngô Lê Hà, 45 tuổi và vợ là Trần Thị Nhung, 42 tuổi, 2 con trai là Ngô Duy Tân, 23 tuổi và Ngô Quang Ninh, 13 tuổi. Tại hiện trường, chị Nhung cùng 2 người con chết trong tư thế nằm ngủ trên giường ở tầng 2, anh Hà chết trong tư thế treo cổ ở tầng 1.

Nguyên nhân ban đầu được xác định cả 4 người trong gia đình kể trên tự tử là do gia đình nợ nần không thể trả được. Tại hiện trường vụ án, lực lượng công an cũng phát hiện nhiều vỏ thuốc tân dược đã sử dụng cùng một lá thư tuyệt mệnh dài 7 trang và đoạn ghi âm tuyệt mệnh trong điện thoại của anh Hà.

Trước đó vào lúc 20 giờ 30 ngày 1/11, người thân và bà con khối phố đã phát hiện vợ chồng anh Ngô Lê Hà cùng 2 người con bị chết trong nhà. Cũng theo những người dân sống gần ngôi nhà kể trên, từ sáng 1/11, nhân viên làm việc tại cửa hàng điện máy Hà Nhung của vợ chồng anh Hà đến làm việc gọi cửa nhưng không thấy chủ nhà ra nên họ đã đi về.

Đến 20 giờ cùng ngày, người họ hàng của anh Hà, chị Nhung đến gọi cửa song cũng không thấy có ai trả lời. Nghi có việc chẳng lành, mọi người phá cửa vào thì phát hiện cả vợ chồng anh Hà, chị Nhung và 2 người con đều đã chết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục