Vụ chìm sà lan trên sông Tiền: Hoàn tất công tác tìm kiếm nạn nhân

Thượng tá Bùi Văn Sinh, Phó Trưởng Công an huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) cho biết chiều 5/1, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 3 nạn nhân trong vụ chìm sà lan trên sông Tiền.
Vụ chìm sà lan trên sông Tiền: Hoàn tất công tác tìm kiếm nạn nhân ảnh 1Lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm người mất tích. (Ảnh: Nam Thái/TTXVN)

Thượng tá Bùi Văn Sinh, Phó Trưởng Công an huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) cho biết chiều 5/1, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 3 nạn nhân trong vụ chìm sà lan trên sông Tiền vào sáng 4/1.

Thi thể nạn nhân cuối cùng được tìm thấy lúc 16 giờ ngày 5/1 là anh Nguyễn Vũ Phong (sinh năm 1992, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh).

Trước đó, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh Lê Văn Phát (sinh năm 1997, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) và anh Huỳnh Văn Vui (sinh năm 1987, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre).

Hiện tại, lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm tử thi.

[Tìm thấy thi thể một nạn nhân trong vụ chìm sà lan trên sông Tiền]

Khoảng 5 giờ ngày 4/1, sà lan tự hành có số đăng ký TG 15999, trọng tải 303 tấn, công suất 350 mã lực, do bà Huỳnh Thị Ngoan (sinh năm 1962, ngụ ấp Bình Long, xã Song Bình, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) làm chủ, bất ngờ bị phá nước khi đang neo đậu và tự chìm tại vàm Kỳ Hôn trên kênh Chợ Gạo, khu vực gần cống Xuân Hòa, thuộc địa bàn ấp Tân Hòa, xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo.

Thời điểm xảy ra vụ việc, trên phương tiện có 4 người đang ngủ trong cabin nhưng chỉ có một người là anh Huỳnh Văn Niềm (sinh năm 1985, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) may mắn được phương tiện khác cứu vớt an toàn đưa vào bờ.

Thời điểm sà lan bị chìm, do nước lớn, sóng to, vị trí sà lan bị chìm sâu xuống dưới mặt nước từ 7-10m, công tác tìm kiếm cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục