Vụ hỗn chiến tại Hà Đông: Tạm giữ một số đối tượng để điều tra

Do mâu thuẫn từ trước, nhóm của Nguyễn Đức Anh và Nguyễn Hoài hẹn một người tên Thái đến khu vực trước cửa tòa nhà chung cư Hoàng Gia Tower giải quyết mâu thuẫn.

Ngày 31/3, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết liên quan đến vụ nổ súng khiến một người bị thương xảy ra vào đêm 30/3, cơ quan chức năng đã tạm giữ một số nghi can để điều tra.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định khoảng 21 giờ 45 phút ngày 30/3, do mâu thuẫn từ trước, nhóm của Nguyễn Đức Anh, đi xe ôtô mang biển số 29H173.XX và một xe ôtô màu trắng (chưa rõ biển số) do Nguyễn Hoài (sinh năm 1991, trú tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội) điều khiển, hẹn một người tên Thái (sinh năm 1991, trú tại phường Phúc La, quận Hà Đông) đến khu vực trước cửa tòa nhà chung cư Hoàng Gia Tower giải quyết mâu thuẫn.

[Hà Nội: Khẩn trương điều tra vụ nổ súng gây thương tích tại Hà Đông]

Đúng hẹn, Thái lái xe ôtô 9 chỗ chở khoảng 10 người đến. Vừa gặp nhau, hai bên đã dùng ôtô đâm vào nhau, đồng thời lao vào ẩu đả.

Trong khi hai nhóm xô xát đã nổ ra nhiều phát súng (chưa xác định được do nhóm nào bắn).

Hậu quả, Nguyễn Hoài bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.

Lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục