Thấy thi thể thứ hai

Vụ sập đất Yên Bái: Thấy thi thể nạn nhân thứ hai

Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể thứ hai trong vụ sập đất làm 7 người mất tích tại xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải, Yên Bái.
Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 28/8, sau gần sáu ngày tích cực tìm kiếm, các lực lượng cứu hộ đã phát hiện vị trí của thi thể thứ hai trong vụ sập đất làm bảy người mất tích tại xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái).

Thi thể nạn nhân nằm ở độ sâu 1 mét so với mặt đất, gần vị trí nạn nhân đầu tiên Hảng Thị Sông.

Đến 11 giờ 45 phút, các lực lượng cứu hộ đã tiếp cận, đưa được thi thể nạn nhân lên mặt đất. Tuy nhiên do thi thể đã bị biến dạng nên phải mất 30 phút mới có thể xác định được danh tính nạn nhân là Giàng A Chang.

Hiện nay, lực lượng cứu hộ vẫn duy trì khoảng 50 người tham gia gồm cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn 174, Quân khu II và dân quân tự vệ xã Chế Cu Nha.

Các lực lượng chức năng còn huy động bốn máy xúc, máy phụt nước rửa trôi đất đá, bốn chó nghiệp vụ phục vụ công tác tìm kiếm các thi thể nạn nhân.

Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải đã hỗ trợ hơn 3.600kg gạo và 70 triệu đồng cho công tác tìm kiếm đồng thời cùng các tổ chức hảo tâm khác hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân hơn 78 triệu đồng./.

Hoàng Ngọc (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục