Vụ va chạm giữa tàu hàng và tàu cá: Đưa một thi thể về bờ

Liên quan đến vụ va chạm giữa tàu ANNIE GAS 09 và tàu cá TH 90282 TS, tàu SAR 273 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã đưa hai thuyền viên bị thương và một thi thể về bờ.
Vụ va chạm giữa tàu hàng và tàu cá: Đưa một thi thể về bờ ảnh 1Lực lượng cứu hộ đưa thuyền viên về bờ. (Ảnh: Trần Hoàng Ngọc/TTXVN)

Liên quan đến vụ va chạm giữa hai tàu ANNIE GAS 09 và tàu cá TH 90282 TS, xảy ra cách phao số 0 Hải Phòng 43 hải lý về phía Nam Đông Nam ngày 9/6, đến 10 giờ 15 phút ngày 10/6, tàu SAR 273 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã đưa hai thuyền viên bị thương và một thi thể về bờ (tại khu vực phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, Hải Phòng).

Như vậy, đến thời điểm này vẫn còn 4 thuyền viên mất tích, đang được các lực lượng chức năng tập trung tìm kiếm.

Theo thông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam, tàu ANNIE GAS 09 (quốc tịch Việt Nam, trọng tải 3.688 tấn, chủ tàu là Công ty cổ phần vận tải Việt Nhật, có địa chỉ tại 151 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) có hải trình từ Vũng Tàu đi Hải Phòng.

Lúc 8 giờ 30 phút ngày 9/6/2020, tàu ANNIE GAS 09 va chạm với tàu cá TH 90282 TS tại tọa độ 19 độ 55 phút Bắc, 107 độ 03 phút Đông, trên tàu có 7 thuyền viên.

Sau tai nạn, tàu cá TH 90282 TS bị chìm, tàu ANNIE GAS 09 cứu được 2 thuyền viên là Phạm Thế Đệ (sinh năm 1975) và Vũ Văn Dương (sinh năm 1980, quê quán Thanh Hóa), còn 5 người mất tích.

Ngay sau khi nhận thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã khẩn trương yêu cầu Đài Thông tin Duyên hải khu vực phát thông báo hàng hải khẩn, thông báo cho các tàu trong khu vực tăng cường cảnh giới và tham gia tìm kiếm, huy động các phương tiện tại chỗ, phối hợp với chủ tàu và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong khu vực tham gia tìm kiếm, cứu nạn.

[Huy động lực lượng tìm kiếm các ngư dân tàu cá TH 90282 bị mất tích]

Trung tâm đã huy động được 4 tàu hàng chạy ngang qua khu vực, hướng dẫn các tàu tìm kiếm nạn nhân, đồng thời điều động tàu SAR 411 đi thực hiện nhiệm vụ và là chỉ huy hiện trường, phân công khu vực tìm kiếm cho các phương tiện.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, tàu CSB 8003 đã được điều động ra hiện trường tham gia tìm kiếm. Như vậy, tại hiện trường sáng 10/6, có 6 phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn gồm SAR 411, SAR 273, CSB 8003, 03 tàu hàng được huy động và một số tàu cá tại chỗ.

Hiện nay, công tác tìm kiếm vẫn đang được triển khai tích cực cả trên mặt nước và dưới mặt nước để rà tìm nạn nhân mất tích.

Các biện pháp xác định vị trí tàu chìm và lặn tìm kiếm trong xác tàu cũng đang được các cơ quan chức năng và chủ tàu khẩn trương triển khai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục