Huy động lực lượng tìm kiếm các ngư dân tàu cá TH 90282 bị mất tích

Trong số 7 ngư dân trên tàu cá TH 90282 bị tàu chở hàng đâm chìm, lực lượng chức năng đã vớt được thi thể 1 người tử vong, 2 người bị thương đã được cứu hộ lên tàu, 4 người còn lại vẫn mất tích.
Huy động lực lượng tìm kiếm các ngư dân tàu cá TH 90282 bị mất tích ảnh 1Lực lượng cứu hộ đưa thuyền viên về bờ. (Ảnh: Trần Hoàng Ngọc/TTXVN)

Ngày 10/6, Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết tàu cá TH 90282 TS có 7 ngư dân bị tàu hàng ANNIE GAS 09, quốc tịch Việt Nam đâm chìm tại tọa độ 19 độ 55 phút Bắc-107 độ 03 phút Đông, cách phía Nam Đông Nam, Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng khoảng 50 hải lý vào ngày 9/6.

Hiện Văn phòng Ủy ban đã chỉ đạo Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam điều ngay tàu SAR đi cứu nạn, phát thông báo hàng hải.

Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hải Phòng, Thanh Hóa, Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng chỉ đạo cơ quan chức năng thông báo huy động các tàu cá cùng tổ, các tàu hoạt động gần khu vực, đến hỗ trợ tìm kiếm người mất tích; Bộ Tham mưu Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển thông báo cho các tàu của đơn vị hoạt động gần khu vực biết để hỗ trợ tìm kiếm.

Tại hiện trường đã huy động được 5 tàu (SAR 411, ANNIE GAS 09, Biển Đông Star, MT OCENUS 9 và Sài Gòn GAS) tham gia tìm kiếm các ngư dân mất tích.

[Cứu nạn thành công 13 thuyền viên bị chìm tàu trên vùng biển Đà Nẵng]

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) Nguyễn Hải Năm cho biết, tàu cá mang số hiệu TH-90282 là tàu của gia đình ông Phạm Thế Đệ (sinh năm 1975) ở thôn Thắng Phúc, xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc.

Huy động lực lượng tìm kiếm các ngư dân tàu cá TH 90282 bị mất tích ảnh 2Lực lượng cứu hộ đưa thuyền viên về bờ. (Ảnh: Trần Hoàng Ngọc/TTXVN)

Tàu rời cảng cá Hòa Lộc (huyện Hậu Lộc) lúc 18 giờ 30, ngày 8/6 đi khai thác thủy sản. Đến 8 giờ 30 ngày 9/6, tại tọa độ 19 độ 55 phút Bắc-107 độ 03 phút Đông, bất ngờ bị một tàu chở hàng đâm vào khiến tàu của ông Đệ bị chìm. Tại thời điểm đó, trên tàu có 7 ngư dân.

Vụ va chạm đã khiến ông Nguyễn Văn Thân (sinh năm 1968) ở xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc tử vong, 2 ngư dân khác bị thương là Phạm Thế Đệ (chủ tàu) và Vũ Văn Dương (sinh năm 1984, ở xã Minh Lộc).

Hiện lực lượng chức năng đã vớt được thi thể người tử vong, 2 người bị thương cũng đã được cứu hộ cứu vớt lên tàu.

Các ngư dân hiện đang mất tích gồm Tô Văn Hùng (sinh năm 1979), Phạm Văn Sĩ (sinh năm 1965), Phạm Văn Tình (sinh năm 1972) đều quê tại xã Ngư Lộc và Vũ Văn Trường (sinh năm 1984, quê ở xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ gia đình, chính quyền địa phương đã có văn bản gửi lên Ủy ban Nhân dân huyện Hậu Lộc và thông báo tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Ủy ban Nhân dân xã Ngư Lộc cũng đã điều động 2 tàu cá phối hợp với lực lượng chức năng tìm kiếm các ngư dân mất tích./.

Huy động lực lượng tìm kiếm các ngư dân tàu cá TH 90282 bị mất tích ảnh 3Lực lượng cứu hộ đưa thuyền viên về bờ. (Ảnh: Trần Hoàng Ngọc/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục