Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Slovakia

Ông Jozef Cibula cho rằng, Slovakia và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng về yêu cầu phát triển và nhân dân hai nước có mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống.
Bà Nguyễn Thị Hồng Diễm và ông Bùi Quang Hải tặng hoa cho ông Jozef Cibula, Đại biện lâm thời Sứ quán Cộng hòa Slovakia tại Việt Nam và ông Hồ Huy, Lãnh sự danh dự Slovakia tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Bà Nguyễn Thị Hồng Diễm và ông Bùi Quang Hải tặng hoa cho ông Jozef Cibula, Đại biện lâm thời Sứ quán Cộng hòa Slovakia tại Việt Nam và ông Hồ Huy, Lãnh sự danh dự Slovakia tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Sáng 29/9, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO) tổ chức Họp mặt kỷ niệm 27 năm  ngày Quốc khánh Cộng hòa Slovakia (1/9/1992-1/9/2019), thể hiện tình đoàn kết hữu nghị của nhân dân Thành phố đối với nhân dân Slovakia.

Dự lễ có ông Jozef Cibula, Đại biện lâm thời sứ quán Cộng hòa Slovakia tại Việt Nam; ông Hồ Huy, Lãnh sự danh dự Slovakia tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng đông đảo các cựu lưu học sinh từng học tập, làm việc tại Tiệp Khắc-Slovakia ngày nay.

Phát biểu chào mừng, ông Bùi Quang Hải, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Slovakia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Tiệp Khắc trước đây và Cộng hòa Slovakia ngày nay là nơi đã đào tạo cho đất nước Việt Nam hàng vạn cán bộ khoa học trên nhiều lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, đặc biệt ngành cơ khí, công nghiệp nhẹ.

Nhiều người trong số họ đã trở thành những cán bộ đầu ngành nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng trong bộ máy của Đảng, Nhà nuớc và Chính phủ Việt nam. Ngày nay, những cựu du học sinh Việt Nam tại Tiệp Khắc (Slovakia) đang là những chứng nhân và là cầu nối cho mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Cộng hòa Slovakia.

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Slovakia ảnh 1Ông Bùi Quang Hải, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Slovakia Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN).

Ông Bùi Quang Hải nhấn mạnh, Hội Hữu nghị Việt Nam-Slovakia Thành phố Hồ Chí Minh cảm ơn và đánh giá cao sự ủng hộ, hỗ trợ về vật chất và tinh thần của Đại sứ quán Slovakia, Lãnh sự quán Slovakia tại Thành phố Hồ Chí Minh giúp HUFO và Hội Hữu nghị Việt Nam-Slovakia thành phố làm tốt chức năng cầu nối hữu nghị giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với nhân dân Slovakia.

Một trong những dự án hợp tác điển hình là Tòa tháp Hữu nghị (Friendship Tower) do Công ty Trách nhiệm hữu hạn CZ Slovakia-Vietnam làm chủ đầu tư đang xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh đang trở thành một biểu trưng cho tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp của nhân dân hai nước Việt Nam-Slovakia.

Cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi họp mặt đầy ý nghĩa, ông Jozef Cibula nhấn mạnh Slovakia và Việt Nam có mối quan hệ bạn bè truyền thống lâu năm. Hai nước không chỉ hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực kinh tế, thương mại mà còn mong muốn hợp tác phát triển hơn ở nhiều lĩnh vực khác.

Trong những năm qua, hợp tác kinh tế-thương mại giữa Việt Nam và Slovakia phát triển ổn định qua từng năm. Tuy nhiên, Slovakia và Việt Nam vẫn còn rất nhiều tiềm năng để tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa sự hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Các doanh nghiệp Slovakia mong muốn có nhiều cơ hội để tìm hiểu, xúc tiến đầu tư và hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh.

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Slovakia ảnh 2Ông Jozef Cibula, Đại biện lâm thời Sứ quán Cộng hòa Slovakia tại Việt Nam phát biểu tại buổi Họp mặt. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Chia sẻ ý nghĩa của ngày Quốc khánh Slovakia, ông Jozef Cibula cho rằng, Slovakia và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng về yêu cầu phát triển và nhân dân hai nước có mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống.

Slovakia đánh giá cao sự đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Slovakia cũng như của cộng đồng cựu du học sinh Việt Nam từng học tập tại Slovakia đối với quá trình vun đắp, phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước Slovakia và Việt Nam.

Mối quan hệ tốt đẹp giữa nhân dân hai nước sẽ là cơ sở, nền tảng thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển trên tất cả các lĩnh vực.

Cùng ngày, Hội hữu nghị Việt Nam-Slovakia Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Đại hội lần thứ 2, nhiệm kỳ 2019-2024, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 1 và đề ra phương hướng hoạt động cho giai đoạn 2019-2024.

Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam-Slovakia Thành phố Hồ Chí Minh gồm 21người do ông Bùi Quang Hải làm Chủ tịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục