Trang trọng Lễ Kỷ niệm 72 năm Quốc khánh Việt Nam tại Slovakia

Hơn 300 đại biểu gồm nhiều quan chức cấp cao của chính phủ, nghị sỹ quốc hội Slovakia, đại sứ quán các nước ASEAN... đã tham dự Lễ Kỷ niệm 72 năm Quốc khánh Việt Nam tại thủ đô Bratislava.
Trang trọng Lễ Kỷ niệm 72 năm Quốc khánh Việt Nam tại Slovakia ảnh 1Đại sứ Hồ Đắc Minh Nguyệt phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia)

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, Đại sứ quán nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Slovakia đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 72 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2017) tại thủ đô Bratislava.

Tới dự buổi lễ có hơn 300 đại biểu gồm nhiều quan chức cấp cao của chính phủ, nghị sỹ quốc hội, lãnh đạo các địa phương của Slovakia, ngoại giao đoàn, đại sứ quán các nước ASEAN, doanh nghiệp nước sở tại cùng cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Slovakia.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Slovakia Hồ Đắc Minh Nguyệt đã nêu bật ý nghĩa và những thành tựu to lớn của Việt Nam sau 72 năm giành độc lập, xây dựng đất nước.

Việt Nam đã và đang triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; đóng vai trò bạn bè, đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Trang trọng Lễ Kỷ niệm 72 năm Quốc khánh Việt Nam tại Slovakia ảnh 2Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia)

Đại sứ nhấn mạnh Việt Nam sẽ kiên trì với chính sách đối ngoại của mình nhằm giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, đồng thời góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

[Nhiều nước gửi điện mừng kỷ niệm 72 năm Quốc khánh Việt Nam]

Đại sứ Hồ Đắc Minh Nguyệt khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố và phát triển mối quan hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Slovakia.

Trong những năm gần đây, quan hệ giữa hai nước đang ngày càng được củng cố và phát triển, đặc biệt về mặt chính trị, đối ngoại với nhiều hoạt động trao đổi, giao lưu giữa các phái đoàn cấp cao trong thời gian qua, giúp tạo đà phát triển trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư song phương cũng như góp phần tích cực phát triển các mối quan hệ đa phương.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu cũng đã tham dự triển lãm tranh thêu và đồ gốm Bát Tràng, thưởng thức nhiều món ăn truyền thống của Việt Nam và chương trình nghệ thuật do các nghệ sỹ Việt Nam trình bày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục