Vượt dòng nước xiết đưa 18 người vùng nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn

Liên tục ngày 10 và 11/10, địa bàn Quảng Ngãi có mưa to đến rất to; các chiến sỹ đã phải sử dụng dây thừng làm điểm tựa để "dìu" từng người dân xóm Núi, huyện Ba Tơ qua suối.
Vượt dòng nước xiết đưa 18 người vùng nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn ảnh 1Các chiến sỹ dùng dây thừng làm điểm tựa để "dìu" từng người qua suối. (Ảnh: TTXVN phát)

Ông Phạm Xuân Vinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, lực lượng chức năng địa phương đã băng rừng, vượt dòng nước xiết để đưa 18 người dân xóm Núi, thôn Nước Lầy, xã Ba Ngạc đến nơi an toàn.

Trưa 11/10, Ủy ban Nhân dân huyện nhận được thông tin khu vực xóm Núi có nguy cơ sạt lở. “Đây là khu dân cư cách xa trung tâm xã Ba Ngạc, muốn đến được thôn này phải băng qua nhiều đồi núi và sông suối. Xóm Núi có 8 hộ với 35 khẩu, nhưng hiện những người trẻ đã đi làm ăn xa nên chỉ còn 18 người là những người già, trẻ em và phụ nữ. Do đó, cần phải di dời người dân đến khu vực an toàn,” ông Phạm Xuân Vinh cho hay.

[Mưa lũ làm một người mất tích, gây nhiều thiệt hại tại miền Trung]

Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo hàng chục cán bộ, chiến sỹ quân đội, công an tiếp cận xóm Núi, hỗ trợ di dời dân. Tuy nhiên, do hai ngày nay, địa bàn huyện Ba Tơ có mưa rất to, việc đưa những người dân ở đây băng qua đồi núi, vượt qua sông suối có nước chảy xiết gặp rất nhiều khó khăn.

Các chiến sỹ đã phải sử dụng dây thừng làm điểm tựa để "dìu" từng người qua suối. Sau nhiều giờ nỗ lực, 18 người dân thôn Nước Lầy đã được hỗ trợ đến nơi an toàn. Hiện những người dân này đã được bố trí ở xen ghép với các hộ dân khác cùng thôn Nước Lầy, ông Vinh thông tin thêm.

Liên tục ngày 10 và 11/10, địa bàn Quảng Ngãi có mưa to đến rất to. Các huyện miền núi trong tỉnh đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở. Theo thống kê sơ bộ, toàn tỉnh Quảng Ngãi có gần 2.000 căn nhà bị ngập. Toàn tỉnh đã di dời, sơ tán 400 hộ dân vùng ngập lụt và nguy cơ sạt lở./.

Nước lũ gây ngập cục bộ tại một số tuyến đường liên thôn, xóm xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành. (Ảnh: Đinh Hương/TTXVN)
Nước lũ gây ngập cục bộ tại một số tuyến đường liên thôn, xóm xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành. (Ảnh: Đinh Hương/TTXVN)
Nước lũ dâng cao tại khu vực xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành. (Ảnh: Đinh Hương/TTXVN)
Nước lũ dâng cao tại khu vực xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành. (Ảnh: Đinh Hương/TTXVN)
 Đến ngày 11/10, tại nhiều vùng trũng thấp của tỉnh Quảng Ngãi vẫn ngập trong nước lũ, một số thôn, xóm bị cô lập. (Ảnh: Đinh Hương/TTXVN)
Đến ngày 11/10, tại nhiều vùng trũng thấp của tỉnh Quảng Ngãi vẫn ngập trong nước lũ, một số thôn, xóm bị cô lập. (Ảnh: Đinh Hương/TTXVN)
Nước lũ dâng cao trở lại gây ngập tại xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành. (Ảnh: Đinh Hương/TTXVN)
Nước lũ dâng cao trở lại gây ngập tại xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành. (Ảnh: Đinh Hương/TTXVN)
Nước lũ dâng cao làm chia cắt tuyến đường chính của xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành. (Ảnh: Đinh Hương/TTXVN)
Nước lũ dâng cao làm chia cắt tuyến đường chính của xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành. (Ảnh: Đinh Hương/TTXVN)
Đường vào trung tâm xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành bị ngập sâu. (Ảnh: Đinh Hương/TTXVN)
Đường vào trung tâm xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành bị ngập sâu. (Ảnh: Đinh Hương/TTXVN)
Trường Tiểu học Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa ngập sâu trong nước lũ. (Ảnh: Đinh Hương/TTXVN)
Trường Tiểu học Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa ngập sâu trong nước lũ. (Ảnh: Đinh Hương/TTXVN)
Nhiều tuyến đường giao thông ở huyện Nghĩa Hành đã bị cô lập, phương tiện giao thông không qua lại được, chính quyền địa phương phải phân công các lực lượng trực gác, làm rào chắn. (Ảnh: Đinh Hương/TTXVN)
Nhiều tuyến đường giao thông ở huyện Nghĩa Hành đã bị cô lập, phương tiện giao thông không qua lại được, chính quyền địa phương phải phân công các lực lượng trực gác, làm rào chắn. (Ảnh: Đinh Hương/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục