Trong báo cáo Triển vọng kinh tế toàn cầu mới nhất của WB, ngân hàng chobiết tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này có thể lên đến 6,2% trong năm2013, trước khi tăng lên 6,4% trong hai năm tới. Ước tính này nằm trong khoảngmục tiêu tăng trưởng từ 6%-7% của Chính phủ Philippines.
Trong báo cáo, WB cho biết hoạt động công nghiệp của Philippines - ít dựavào các biện pháp kích thích kinh tế trong nước, tiếp tục tăng trưởng hai con sốtrong đầu năm 2013 do liên kết thương mại mạnh mẽ với quốc gia Nhật Bản đang hồi phục.
WB cho rằng các nhà cung cấp phụ tùng và linh kiện cho Nhật Bản trong mạnglưới sản xuất khu vực, đặc biệt là Thái Lan và Philippines, có thể được hưởnglợi từ lợi nhuận của các nhà xuất khẩu Nhật Bản trong thị trường toàn cầu vàthậm chí giành được lợi nhuận bổ sung thông qua tăng vốn đầu tư trực tiếp nướcngoài (FDI) từ Nhật Bản.
Theo dữ liệu của Ban Điều phối thống kê quốc gia, Nhật Bản dẫn đầu nguồnvốn FDI cam kết được phê duyệt cho Philippines với hơn 400 triệu USD, chiếm39,6% tổng số các cam kết đầu tư nước ngoài ở Philippines.
Đối với khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, WB nói rằng khu vực này được dựbáo sẽ tăng trưởng chậm hơn, ở mức 7,3% trong năm 2013, giảm so với mức tăngtrưởng 7,5% trong năm 2012. Dự kiến tăng trưởng trong khu vực sẽ lên đến 7,5%trong năm 2014 và 2015.
Nền kinh tế toàn cầu được dự kiến sẽ tăng trưởng 2,2% trong năm 2013,giảm so với dự báo 2,4% đưa ra vào tháng 1/2013 và cũng thấp hơn mức 2,3% củanăm ngoái.
Kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng 2% trong năm 2013, tăng so với mức 1,9% được đưara trước đó, trong khi triển vọng tăng trưởng kinh tế Trung Quốc bị hạ từ 8,4%xuống còn 7,7%.
Đối với năm 2014, WB dự báo kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng 3%, giảm sovới mức 3,1% được đưa ra hồi tháng Một./.