Bà nhấn mạnh thế giới đã đạt được những tiến bộ rất quan trọng trong cuộcchiến chống các dịch bệnh trong năm 2009. Lần đầu tiên, số người bệnh HIV/AIDStrên thế giới được điều trị đã vượt quá con số 4 triệu người, một thành côngkhông thể tưởng tượng được cách đây 10 năm.
Số tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi trên toàn cầu lần đầu tiên trong 60 nămqua đã giảm xuống dưới 10 triệu em. Trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến năm2008, số trẻ em chết vì bệnh sởi đã giảm 78%, đặc biệt là ở các nước châu Phi.
Nhiều nước đã thành công trong phòng chống bệnh sốt rét nhờ sử dụng phốihợp thuốc đặc trị ACT, sử dụng phổ biến màn tẩm thuốc diệt muỗi và phun thuốcdiệt muỗi ngoài môi trường. Số trẻ em chết vì sốt rét đã giảm hơn 50%.
Phòng chống dịch cúm A/H1N1 là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2009. WHO đãtuyên bố dịch bệnh này lần đầu tiên bùng phát từ năm 1968 và đã qua thời kỳ bùngphát cao điểm ở nhiều nước Bắc bán cầu như Mỹ, Canada, Anh và nhiều nước châu Âunhưng vẫn tiếp tục lan rộng ở Ấn Độ, Ai Cập và nhiều nước khác ở châu Á và châuPhi.
Tổng Giám đốc WHO khẳng định cho đến nay vẫn còn quá sớm để tuyên bố dịchbệnh cúm A/H1N1 sắp kết thúc trên phạm vi toàn cầu. WHO tiếp tục cùng với cácnước thành viên giám sát chặt chẽ dịch bệnh này từ 6 tháng đến 1 năm nữa.
Tổng Giám đốc WHO nêu rõ, tuy đã đạt được những thành công quan trọng, thếgiới vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức lớn về y tế, đặc biệt hầu như rất íttiến triển trong việc thực hiện mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ về giảm tửvong ở các bà mẹ tại các nước châu Á và châu Phi.
Một hiểm họa đáng báo động đối với sức khỏe của các bà mẹ và trẻ em gái làtình trạng bạo lực đối với phụ nữ. Cộng đồng quốc tế cần có những nỗ lực vượtbậc để chấm dứt tình trạng này. Sức khỏe của bà mẹ và trẻ em gái phải là trọngtâm của các nỗ lực quốc tế và quốc gia
Tổng Giám đốc WHO cũng nhấn mạnh cộng đồng thế giới cần phối hợp hành độngđể tạo được đột phá trong cuộc chiến chống các bệnh không lây nhiễm. Ở nhiềunước, 60-80% gánh nặng bệnh tật và tử vong là do các bệnh này.
Kinh nghiệm của xử lý các chương trình phòng chống các bệnh tật khác nhaucho thấy một hệ thống y tế năng động và bình đẳng dựa trên các nguyên tắc và giátrị chăm sóc sức khỏe ban đầu để đối phó với sự bùng phát của các dịch bệnh, xửlý các thảm họa nhân đạo và đem đến cho người bệnh các dịch vụ y tế tốt nhất vàkhông phân biệt đối xử đối với người bệnh phải là chương trình nghị sự khẩn cấpđối với mỗi nước và toàn cầu./.