WHO lo ngại tình trạng thiếu các thiết bị và vật dụng bảo hộ y tế

WHO đã gửi các bộ xét nghiệm, khẩu trang, găng tay, máy hỗ trợ thở và áo choàng y bác sỹ tới các khu vực chịu ảnh hưởng của dịch bệnh này, tuy nhiên, cung không đủ cầu.
WHO lo ngại tình trạng thiếu các thiết bị và vật dụng bảo hộ y tế ảnh 1Công nhân sản xuất khẩu trang y tế tại Công ty công nghệ thanh lọc Yuanqin Thượng Hải, Trung Quốc. (Ảnh:THX/TTXVN)

Thế giới đang đối mặt với tình trạng thiếu nghiêm trọng các thiết bị bảo hộ y tế như áo choàng, khẩu trang, găng tay và các thiết bị bảo hộ khác trong cuộc chiến chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (2019-nCoV) hiện nay.

Đây là cảnh báo của Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus trong cuộc họp ngày 7/2 tại Geneva, Thụy Sĩ.

Theo người đứng đầu WHO, cơ quan này đã gửi các bộ xét nghiệm, khẩu trang, găng tay, máy hỗ trợ thở và áo choàng y bác sỹ tới các khu vực chịu ảnh hưởng của dịch bệnh này. Tuy nhiên, ông cảnh báo cung không đủ cầu.

[Trung Quốc đang cần gấp các thiết bị y tế đối phó với dịch nCoV]

Tổng Giám đốc Tedros cho rằng một số nước hiện nay vẫn không thực hiện việc chia sẻ thông tin kịp thời. Ông Tedros khẳng định không một quốc gia, tổ chức đơn lẻ nào có thể ngăn chặn dịch bệnh này và cộng đồng quốc tế cần đoàn kết trong cuộc chiến chống "kẻ thù chung."

The ông Tedros, dịch bệnh do virus 2019-nCoV tiềm ẩn nguy cơ tác động lớn tới kinh tế, chính trị và xã hội của một quốc gia.

Về diễn biến dịch bệnh trong 2 ngày qua, Tổng Giám đốc WHO nhấn mạnh việc số ca nhiễm bệnh mới ở Trung Quốc đang giảm dần theo từng ngày là thông tin tích cực. Tuy nhiên, các nước không được phép chủ quan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục