World Cup 2022: Bảng B - Chờ toan tính của đội tuyển Anh

Truyền thông Anh đang yêu cầu ông Southgate đưa ra những thay đổi nhân sự nhưng có vẻ “thuyền trưởng” của Anh sẽ đưa ra rất ít các điều chỉnh bởi ông Southgate luôn ưu tiên sự ổn định.
World Cup 2022: Bảng B - Chờ toan tính của đội tuyển Anh ảnh 1Huấn luyện viên đội tuyển Anh Gareth Southgate. (Nguồn: Englandfootball)

Khả năng Anh bị loại ở vòng bảng World Cup năm nay là rất thấp, dù họ mới có 4 điểm trong 2 trận. Tam Sư chỉ bị loại nếu thua Xứ Wales 4 bàn cách biệt và Mỹ thắng Iran.

Do đó, vấn đề dành cho ông Gareth Southgate và các học trò là thái độ tiếp cận trận đấu này như thế nào, chứ không phải Anh có đi tiếp hay không.

Đội tuyển Anh đang nhận khá nhiều hoài nghi, thậm chí là chỉ trích sau khi hòa thất vọng Mỹ. Đó là trận đấu mà Anh rất bế tắc trong việc triển khai tấn công, và trước một đội tuyển Mỹ đá linh hoạt giữa 4-3-3 và 4-4-2, dàn sao của tuyển Anh không thể hiện được nhiều.

Do đó, hẳn nhiên người hâm mộ và truyền thông Anh muốn đội nhà thể hiện một bộ mặt khác trước Xứ Wales, đội mới chỉ có 1 bàn sau 2 lượt trận và một lối chơi tương đối thất vọng.

Truyền thông Anh đang yêu cầu ông Southgate đưa ra những thay đổi nhân sự nhưng có vẻ “thuyền trưởng” của Anh sẽ đưa ra rất ít các điều chỉnh bởi ông Southgate luôn ưu tiên sự ổn định. Có thể một số vị trí có dấu hiệu quá tải hoặc chưa đúng phong độ như vị trí của Mason Mount hoặc Bukayo Saka, Jude Bellingham sẽ được cho nghỉ.

Nhưng các vị trí khác của Anh vẫn sẽ được giữ nguyên bởi về cơ bản hầu hết các cầu thủ đá chính của Anh đến thời điểm này đều thể hiện từ mức chấp nhận được trở lên

[World Cup 2022: Tấn công nhạt nhòa, đội tuyển Anh chia điểm với Mỹ]

Trong khi đó, Xứ Wales đã mất quyền tự quyết sau màn thể hiện dưới kỳ vọng trong 2 trận vừa qua. Họ buộc phải thắng đậm Anh và chờ Iran đánh bại Mỹ trong trận đấu cùng giờ mới đi tiếp. Sau 2 trận vừa qua, Xứ Wales thể hiện lối chơi nhạt nhòa và không có điểm nhấn, họ không có nhiều bài tấn công ngoại trừ việc đưa bóng cho Gareth Bale. Do đó, khả năng xứ Wale có điểm trước Anh là rất thấp chứ chưa nói đến chuyện đánh bại được Tam Sư.

Như vậy, có thể khẳng định kết quả trận Anh – Xứ Wales sẽ tùy vào việc Anh có muốn nhất bảng B hay không. Một thuận lợi cho Tam Sư là họ sẽ đá sau khi bảng A kết thúc. Như vậy, Anh sẽ có điều kiện để tính toán xem nên kết thúc bảng đấu này ở vị trí nào. Còn với Xứ Wales, họ sẽ buộc phải vào trận với tinh thần không còn gì để mất mới có hy vọng giành kết quả khả quan trong trận đấu này.

Thông tin trận đấu:

Trận Anh – Xứ Wales sẽ diễn ra lúc 2h rạng sáng 30/11.

Đội hình dự kiến:

Anh: Pope; Trippier, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Bellingham; Rashford, Maddison, Foden; Kane.

Xứ Wales: Ward; Mepham, Rodon, Davies; Roberts, Ramsey, Ampadu, Williams; James, Bale; Moore./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục