World Cup 2022: Tấn công nhạt nhòa, đội tuyển Anh chia điểm với Mỹ

Mỹ dường như quá hiểu Anh nên Tam Sư, với những cái tên quen thuộc trên hàng công như Harry Kane, Raheem Sterling và Bukayo Saka, không có được bàn thắng nào dù được kỳ vọng lớn.
World Cup 2022: Tấn công nhạt nhòa, đội tuyển Anh chia điểm với Mỹ ảnh 1Pha tranh bóng quyết liệt giữa tiền vệ Anh Jack Grealish (thứ 2, phải) với các tuyển thủ Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Sau chiến thắng đậm Iran trong trận ra quân, đội tuyển Anh bước vào trận đấu thứ gặp tuyển Mỹ với kỳ vọng lớn.

Vẫn những cái tên quen thuộc trên hàng công, huấn luyện viên Gareth Southgate tin vào Harry Kane, Raheem Sterling và Bukayo Saka.

Từ đầu trận, khả năng di chuyển và phối hợp uyển chuyển của bộ ba này đã giúp Anh chiếm lĩnh thế trận.

Chưa kể, những pha leo biên và chuyền vào lưng vị trí hậu vệ cánh trái đối phương của Trippier cho Saka cũng mang đến hiệu quả trong 20 phút đầu tiên.

[Infographics] Lịch thi đấu vòng bảng World Cup 2022 ngày 26/11

Lúc này, kinh nghiệm của các cầu thủ Mỹ đang chơi tại châu Âu đã phát huy, đặc biệt là vị trí của tiền vệ Weston McKennie.

Nhờ khả năng thi đấu xông xáo và không ngại di chuyển, cầu thủ đang khoác áo cho Juventus đã giúp Mỹ dần lấy lại thế trận, qua đó khiến cho Anh loay hoay trong việc tấn công.

Phút 40, trong một tình huống có Weston McKennie tham gia, Christian Pulisic nhận bóng bên cánh trái và dứt điểm chạm xà ngang.

Chỉ ít lâu sau đó, tới lượt Anh có màn đáp trả khi Kane tỉa bóng thông minh để Mount băng lên dứt điểm nhanh nhưng không thể thắng được tài năng của thủ môn Matt Turner.

Sang hiệp 2, Anh không có thay đổi về nhân sự khi huấn luyện viên Gareth Southgate tiếp tục tin vào đội hình ra sân.

Tuy nhiên, Tam Sư không có đột phá trên sân, buộc ông phải thay cả Jude Bellingham và Raheem Sterling ở phút 68.

Nhưng cũng như hiệp 1, Mỹ dường như quá hiểu Anh nên Tam Sư không có được bàn thắng nào.

Hòa 0-0 trong 90 phút, Anh đã có được 4 điểm sau 2 trận trong khi Mỹ mới có 2 điểm./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục