World Cup 2022: Chờ 'thế hệ Vàng' của đội tuyển Bỉ tỏa sáng

Đội tuyển quốc gia Bỉ đã đạt đến tầm cao mới kể từ khi huấn luyện viên Roberto Martinez lên cầm quân vào tháng 8/2016 và đang nuôi hy vọng giành được chức vô địch tại World Cup 2022.
World Cup 2022: Chờ 'thế hệ Vàng' của đội tuyển Bỉ tỏa sáng ảnh 1Tuyển Bỉ khát khao giành chức vô địch World Cup 2022. (Nguồn: Getty Images)

Đội tuyển Bỉ với "thế hệ Vàng" được đánh giá mạnh nhất bảng B với sự góp mặt của Canada, Maroc và Croatia, và là một trong những ứng cử viên cho chức vô địch World Cup 2022.

Đội tuyển quốc gia Bỉ đã đạt đến tầm cao mới kể từ khi huấn luyện viên Roberto Martinez lên cầm quân vào tháng 8/2016. Họ đang nuôi hy vọng giành được chức vô địch tại World Cup 2022.

Ở kỳ World Cup 2018, đội tuyển Bỉ giành được hạng 3 chung cuộc. Đó là thành tích tốt nhất lịch sử đội bóng, nhưng điều này chỉ càng làm tăng thêm khao khát chinh phục ngôi vương của "Quỷ đỏ" châu Âu.

Đến với Qatar năm nay, đội tuyển Bỉ đã vạch ra một chiến lược rõ ràng và họ sẽ làm tất cả để hướng đến chiến thắng.

Trong hành trình tìm kiếm vinh quang, Bỉ có sự phục vụ của nhiều ngôi sao xuất chúng. Họ có thủ thành Thibaut Courtois, người đã giành được chức vô địch Champions League mùa giải 2021-2022; Kevin De Bruyne, biểu tượng của Man City và đã 4 lần vô địch giải Ngoại hạng Anh; Eden Hazard, người đã giành Quả bóng Bạc trên đất Nga cách đây 4 năm và cuối cùng là siêu tiền đạo Romelu Lukaku.

Bỉ đã vượt qua vòng loại World Cup 2022 với thành tích 6 thắng và hòa 2. Mặc dù không thể lọt vào trận chung kết Nations League hồi tháng 9 nhưng đoàn quân của Martinez vẫn là một thế lực đáng gờm ở World Cup.

[Đội tuyển Bỉ chốt danh sách: Mang thương binh Lukaku đến Qatar]

Trong khi đó, đây là lần đầu tiên Canada trở lại với World Cup kể từ năm 1986, tức là cách đây 36 năm. Câu hỏi mà nhiều người đặt ra là liệu họ có ghi được bàn thắng đầu tiên hay giành chiến thắng đầu tiên tại các trận đấu sắp tới ở Bán đảo Arab hay không. Có lẽ là có, vì Canada thực sự đang tham vọng hơn rất nhiều. Huấn luyện viên John Herman đã khẳng định mục tiêu của Canucks là lọt vào vòng loại trực tiếp.

World Cup 2022: Chờ 'thế hệ Vàng' của đội tuyển Bỉ tỏa sáng ảnh 2Kevin De Bruyne và Eden Hazard. (Nguồn: Getty Images)

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Canada mang đến World Cup một đội hình với nhiều ngôi sao nổi bật trong các năm qua. Điểm yếu của họ có lẽ là việc không có hàng tiền vệ mạnh. Nhưng Canada đến giải đấu với một tinh thần thoải mái và hứa hẹn có thể gây bất ngờ.

Alphonso Davies là ngôi sao nổi bật nhất trong đội hình của tuyển Canada. Cầu thủ này đang khoác áo Bayern Munich. Anh nổi tiếng với tốc độ nhanh như chớp cùng khả năng qua người kỹ thuật.

Thomas Muller từng mô tả Davies như một "hiện tượng" và là "một trong những cầu thủ khó ngăn cản nhất" mà anh từng thấy. Các đối thủ của Canada tại Qatar đã nhận được lời cảnh báo: "Đừng bao giờ chớp nhắt khi Davies đang di chuyển."

Maroc đã chuẩn bị cho kỳ World Cup bằng việc bổ nhiệm Walid Regragui làm HLV mới của đội, chỉ 3 tháng trước khi giải đấu diễn ra. Còn rất nhiều câu hỏi chưa được giải đáp: Maroc sẽ đá với sơ đồ nào ở Qatar dưới sự dẫn dắt của Regragui? Ông sẽ áp dụng cách tiếp cận nào và ông sẽ chọn ai đá chính? Bất chấp những điều đó, có một cảm giác phấn khích và đáng chờ đợi đối với Regragui.

Maroc đến Qatar với thành tích vòng loại tốt nhất so với bất kỳ đội bóng châu Phi nào. Họ là đội duy nhất có thành tích hoàn hảo trong suốt vòng loại thứ hai, khi thắng cả 6 trận trước Guinea, Guinea-Bissau và Sudan. Ở vòng loại thứ 3, họ phải đối mặt CHDC Congo, đội mà họ đã giành chiến thắng đậm 5-2.

Tuy nhiên, lối chơi khi đó dưới thời người tiền nhiệm Halilhodzic lại bị nhận xét là nhàm chán và buồn tẻ. Điều đó dẫn đến việc Halilhodzic bị sa thải hồi tháng 8 và nhường lại chỗ cho Regregui.

Người hâm mộ Maroc kỳ vọng vị huấn luyện viên mới của họ sẽ mang đến những dấu ấn tích cực tại Qatar. Dù bị đánh giá thấp tại bảng F, nhưng Maroc vẫn tiềm ẩn sự nguy hiểm và sẵn sàng "gạt giò" bất kỳ đối thủ nào.

Ngôi sao Achraf Hakimi là sản phẩm từ lò đào tạo của Real Madrid và hiện đang khoác áo Paris Saint Germain. Ở tuổi 24, anh đã có hơn 50 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia và là nhân tố quan trọng của Maroc ở các giải đấu lớn.

Được trời phú cho tài năng tuyệt vời, hậu vệ đắt giá nhất lịch sử Ligue 1 có tâm lý thi đấu vững vàng. Hakimi đại diện cho một lối chơi tấn công đẹp mắt. Các thống kê nổi bật của anh thường xoay quanh việc dứt điểm hoặc cung cấp cho đồng đội những cơ hội ghi bàn rõ ràng trong vòng cấm.

Tại World Cup, các chuyên gia đang mong chờ những màn đấu tay đôi giữa Hakimi với Davies hoặc Hazard ở hành lang biên. Hakimi được kỳ vọng sẽ giúp Maroc làm nên bất ngờ tại giải năm nay.

Croatia bước vào giải đấu năm 2022 với tư cách là đương kim á quân. Họ đang muốn tái hiện thành tích như ở World Cup 2018 và sẽ rất muốn đạt được một thành tựu gì đó trên đất Qatar.

Kết quả gần đây của Croatia chắc chắn sẽ mang đến cảm giác an tâm cho những người hâm mộ của họ. Chiến thắng trước đội tuyển Áo ở vòng đấu cuối cùng Nations League đã giúp Croatia có tấm vé chơi Bán kết cùng 3 đối thủ Italy, Tây Ban Nha và Hà Lan.

Huấn luyện viên Dalic rất muốn nắm bắt thời điểm và tận dụng tối đa lứa cầu thủ tài năng hiện tại để mang về thành tích cho Croatia. Xét cho cùng, không phải thế hệ nào cũng tập hợp được những cái tên như Luka Modric, Ivan Perisic, Marcelo Brozovic, Ivan Rakitic và Dejan Lovren...

Đến với World Cup 2022, Croatia được đánh giá là đội mạnh thứ hai bảng F sau Bỉ. Tuy nhiên, Canada và Maroc chắc chắn sẽ không chịu lép vế và Croatia cần phải thi đấu đúng sức nếu muốn giành vé vào vòng loại trực tiếp.

Nếu "kiên cường" là từ dùng để mô tả Croatia thì "vô hạn" là từ phù hợp để nói về những đóng góp của Luka Modric cho đội tuyển. Anh là một tiền vệ hoàn hảo, một tiền vệ đa tài với khả năng kiểm soát bóng tinh tế, giành bóng hoàn hảo, đồng thời cũng là chuyên gia trong việc phân phối bóng và dứt điểm.

Cộng tất cả những phẩm chất này lại với nhau và bạn sẽ có một cầu thủ chắc chắn xứng đáng có một vị trí trong danh sách những cầu thủ vĩ đại nhất thế giới. Dù đã bước sang tuổi 37 nhưng có vẻ điều đó không làm khó đôi chân của Modric. Với kinh nghiệm của mình, Modric sẽ dẫn dắt các đồng đội đến với thành công, như anh vẫn hay làm ở Real Madrid./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục