World Cup 2022: FIFPRO cảnh báo về nguy cơ chấn thương cho cầu thủ

Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp thế giới nhấn mạnh tới việc các cầu thủ có ít thời gian hồi phục dẫn đến việc dễ gặp chấn thương khi phải tham dự kỳ World Cup sắp tới ở Qatar.
World Cup 2022: FIFPRO cảnh báo về nguy cơ chấn thương cho cầu thủ ảnh 1Tiền đạo Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo (thứ 2, trái) luyện tập cho giải vô địch World Cup 2022, ở Oeiras (Bồ Đào Nha) ngày 14/11/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp thế giới (FIFPRO) ngày 16/11 đã công bố báo cáo, trong đó lo ngại về nguy cơ các cầu thủ dễ gặp chấn thương do lịch thi đấu dày đặc.

Theo báo cáo, FIFPRO nhấn mạnh tới việc các cầu thủ có ít thời gian hồi phục khi phải tham dự cả kỳ World Cup sắp tới ở Qatar. Hiện các giải hàng đầu ở châu Âu đã bước vào kỳ nghỉ giữa mùa để có thêm thời gian cho World Cup 2022 diễn ra, dự kiến từ 20/11 tới 18/12.

Tuy nhiên, giải Ngoại hạng Anh sẽ trở lại vào Boxing Day - chỉ 8 ngày sau trận chung kết World Cup 2022. Đây là số ngày nghỉ khiêm tốn nếu so với quãng nghỉ 26 ngày và 34 ngày của các giải World Cup vào các năm 2018 và 2014.

Báo cáo nêu rõ: “Sau nửa đầu mùa giải hiện nay với lịch thi đấu dày, quá trình chuẩn bị và hồi phục trung bình cho các cầu thủ chỉ là 7 và 8 ngày. Điều này dẫn tới việc họ gặp nguy cơ về chấn thương và căng thẳng thể trạng. Việc giảm đáng kể giai đoạn chuẩn bị và hồi phục trước và sau World Cup năm nay đang đặt ra mối đe dọa cho sức khỏe cầu thủ và cản trợ việc tối ưu hóa khả năng thi đấu của họ.”

[Sadio Mane lỡ hẹn với vòng chung kết World Cup 2022 vì chấn thương]

Báo cáo cũng chỉ ra rằng quá trình phân tích khối lượng vận động của các cầu thủ từ tháng 7/2021 tới 10/2022 cho thấy các cầu thủ của đội tuyển Bồ Đào Nha có số phút ra sân nhiều nhất trong 32 đội dự World Cup, tiếp đó là Brazil rồi Mexico.

Cũng trong khoảng thời gian này, trung vệ Virgil van Dijk của tuyển Hà Lan đứng đầu danh sách cầu thủ có số phút thi đấu nhiều nhất, với 7.597 phút. Tiếp sau đó là những cái tên như Joao Cancelo, Sadio Mane, Antonio Ruediger và Harry Kane có hơn 7.200 phút thi đấu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục