Kể từ giữa tháng 10/2011 tới nay, có tới 182 biện pháp hạn chế thương mạiquốc tế đã được các quốc gia sử dụng, ảnh hưởng tới 0,9% hoạt động nhập khẩu củathế giới.
Tổng Giám đốc WTO, ông Pascal Lamy cho biết, làn sóng hạn chế thương mạithế giới vừa qua không còn là nhằm đấu tranh chống lại các tác động nhất thờicủa khủng hoảng kinh tế thế giới mà là nhằm thúc đẩy về dài hạn hoạt động sảnxuất tại mỗi quốc gia.
Ông Lamy cũng cho rằng các biện pháp hạn chế thương mại thời gian quacộng hưởng với các biện pháp hạn chế trước đây sẽ tạo nên làn sóng bảo hộ đánglo ngại đối với WTO và là chủ đề đáng quan tâm nhất hiện nay của tổ chức này.
Theo WTO, có tới 182 biện pháp hạn chế thương mại thế giới do các quốc giathực hiện kể từ tháng 10/2011 tới nay, trong khi đó từ tháng 5 tới tháng10/2011 con số này là 155 và kể từ tháng 10/2010 tới tháng 4/2011 là 184.
Kể từ2008, các biện pháp hạn chế thương mại thế giới đã ảnh hưởng tới khoảng 3%thương mại toàn cầu và 4% thương mại giữa các quốc gia G20.
WTO kêu gọi các quốc gia thành viên đấu tranh chống lại sức ép của chủnghĩa bảo hộ và thực hiện các biện pháp tích cực nhằm giữ được các thị trườngmở.
Đặc biệt, WTO nhấn mạnh, các chính phủ hiện đang phải đối mặt với những khókhăn trong nước cũng cần tránh thực hiện các chính sách hỗ trợ ngành công nghiệpquốc gia mà gây thiệt hại cho các đối tác của họ.
WTO dự đoán thương mại thế giới sẽ chỉ tăng trưởng 3,7% trong năm 2012thay vì 5% trong năm 2011 và 13,8% trong năm 2010.
Xuất khẩu của các quốc giacông nghiệp phát triển sẽ chỉ tăng 2%, trong khi đó, tăng trưởng xuất khẩu củacác quốc gia đang phát triển có thể là 5,6%./.