Xác lập kỷ lục thế giới “Lá cờ Phật giáo bằng hoa tươi lớn nhất”

Hội đồng Liên minh Kỷ lục Thế giới đã công nhận kỷ lục thế giới cho lá cờ được tạo nên từ 255.800 bông hoa tươi - biểu trưng cho năm Phật lịch 2558, của Tổ đình Kim Liên, Ninh Bình.
Xác lập kỷ lục thế giới “Lá cờ Phật giáo bằng hoa tươi lớn nhất” ảnh 1Lá cờ Phật giáo bằng hoa tươi lớn nhất. (Ảnh: Viengkings)

Sáng 23/3, tại Tổ đình Kim Liên ở xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, đã diễn ra Lễ tưởng niệm sơ tổ khai sơn, lịch đại chư vị Tổ sư Tổ đình Kim Liên và trao bằng xác lập kỷ lục thế giới “Lá cờ Phật giáo bằng hoa tươi lớn nhất.”

Công trình lá cờ Phật giáo làm bằng hoa tươi xuất phát từ tâm huyết, ý tưởng của Thượng tọa Thích Thọ Lạc - Trụ trì các tự viện Tổ đình Kim Liên, chùa Đồng Đắc, chùa Yên Phú cùng với các Phật tử hoàn thành lá cờ có kích thước (15x4)m, với ý nghĩa là ngày sinh của Đức Phật; đồng thời với 5 màu hoa thể hiện sự đoàn kết và thống nhất của Phật giáo 5 châu.

Lá cờ được tạo nên từ 255.800 bông hoa tươi gồm hoa cúc, lanmôn, phăng, ping pông - biểu trưng cho năm Phật lịch 2558. Lá cờ thực hiện trong dịp Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak 2014 tổ chức tại tỉnh Ninh Bình ngày 5/5 tới và được xác lập kỷ lục Việt Nam, kỷ lục châu Á tại Đại lễ Vesak 2014.

Ngày 6/3 vừa qua, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã gửi hồ sơ và đề cử thành công kỷ lục thế giới Lá cờ Phật giáo bằng hoa lớn nhất, ngày 13/3, Hội đồng Liên minh Kỷ lục Thế giới - Worldkings thông qua công nhận là kỷ lục thế giới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục