Không để xảy ra sai sót trong tôn tạo Di tích quốc gia Yên Tử

Trưởng Ban quản lý các Di tích trọng điểm tỉnh Quảng Ninh cam đoan không để xảy ra sai sót trong quá trình phục hồi, tôn tạo Di tích quốc gia đặc biệt Yên Tử.
Không để xảy ra sai sót trong tôn tạo Di tích quốc gia Yên Tử ảnh 1Các phiến đá điêu khắc là những hiện vật cổ của Am Dược bị vứt chỏng chơ. (Ảnh: Xuân Tùng/TTXVN)

Ông Hồ Chí Đức - Trưởng Ban quản lý các Di tích trọng điểm tỉnh Quảng Ninh đã khẳng định sự cố trong việc phục dựng, tôn tạo Am Dược là sai sót đầu tiên, đồng thời cam đoan không để xảy ra sai sót trong quá trình phục hồi, tôn tạo Di tích quốc gia đặc biệt Yên Tử.

Như tin đã đưa, cuối tháng 12/2014, trong quá trình thi công Dự án phục hồi, tôn tạo di tích Chùa Một mái và Am Dược, đơn vị thi công đã làm không đúng với hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt.

Theo hồ sơ thiết kế được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng như tỉnh Quảng Ninh thỏa thuận, phê duyệt, việc tôn tạo Am Dược phải “giữ nguyên mặt bằng cũ và tường đá cũ còn sót lại, dựng lại Am Dược theo kích thước mặt bằng hiện trạng, hệ thống bao che xây thêm vào tường đá hiện trạng, gia cố nền móng bằng cách ốp đá nguyên khối vào bệ móng.”

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, đơn vị thi công cho rằng phần móng và tường cũ của di tích đã cũ và yếu nên tự ý đào hết các phần móng và phá bỏ tường của di tích để xây mới hoàn toàn mà không có sự đồng ý của cơ quan chức năng bảo tồn di tích.

Trưởng Ban quản lý các Di tích trọng điểm tỉnh Quảng Ninh cho biết, theo trình tự, khi đơn vị phát hiện di tích quá cũ và yếu không thể tận dụng được thì phải dừng thi công đồng thời báo cáo về Ban. Từ đó, Ban sẽ thực hiện các bước theo trình tự để thay đổi hồ sơ thi công, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ngay sau khi sự việc được phát hiện, Ban quản lý các Di tích trọng điểm đã đề nghị tạm dừng thi công, tổ chức thu gom hiện vật, đánh số phân loại để tiếp tục sử dụng lại vào công trình.

Hiện nay, chủ đầu tư (Hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh) đã tạm dừng thi công và đề nghị mở rộng quy mô công trình từ 3 gian tiền đường lên 5 gian.

Ban quản lý các Di tích trọng điểm sẽ làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để đề nghị điều chỉnh thiết kế theo đề xuất của chủ đầu tư. Nếu không được điều chỉnh, chủ đầu tư phải tuân thủ thực hiện theo thiết kế hồ sơ đã phê duyệt.

Ông Hồ Chí Đức khẳng định đơn vị thi công có tư cách pháp nhân, có đủ điều kiện, năng lực và kinh nghiệm thực hiện các công trình tôn tạo, phục dựng các di tích. Đơn vị thi công đã từng thực hiện các dự án phục dựng, tôn tạo di tích chùa Bảo Sái, chùa Đồng, tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông... của di tích Yên Tử. Sai sót hy hữu trên sẽ không tái diễn đối với các dự án phục dựng, tôn tạo khác ở Khu di tích Yên Tử.

Hiện nay, tại Khu danh thắng Yên Tử có 11 dự án đang được triển khai với tổng số vốn lên tới 1.752 tỷ đồng, chủ yếu từ nguồn vốn huy động xã hội hóa, còn lại là vốn địa phương và các nguồn vốn khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.