Xe khách bất ngờ mất lái đè bẹp xe tải trên đường Hồ Chí Minh

Ngày 16/9, thời tiết xấu trời mưa, đường trơn dẫn đến hai vụ tai nạn trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn xã Ea Nam, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk​.
Xe khách bất ngờ mất lái đè bẹp xe tải trên đường Hồ Chí Minh ảnh 1Một vụ tai nạn trên đường Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN)

Ngày 16/9, hai vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn xã Ea Nam, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk​.

Thời tiết xấu trời mưa, đường trơn dẫn đến hai vụ tai nạn này nhưng may mắn không có ai bị thương.

Vụ tai nạn thứ nhất xảy ra lúc 10 giờ ngày 16/9, tại Km 1710 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Ea Nam, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk.

Một số người dân cho biết vào thời điểm trên xe tải biển kiểm soát 47C-066.13 do Phạm Bá Đức (sinh năm 1974), trú tại Hòa Khánh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk điều khiển lưu thông theo hướng từ Gia Lai về thành phố Buôn Ma Thuột. Đến địa điểm trên do trời mưa, đường trơn, xe tải mất lái lao sang lề bên trái đường lật nghiêng.

Vụ tai nạn thứ hai xảy ra lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày cũng tại cũng tại Km 1710 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Ea Nam, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk.

Ôtô khách biển kiểm soát 37B-007.90 do Hoàng Đình Phú (sinh năm 1975), trú tại huyện Cư Kiun, tỉnh Đắk Lắk điều khiển theo hướng Đắk Lắk-Gia Lai, trên xe có 20 hành khách. Khi đến địa điểm trên, xe khách bất ngờ mất lái, nghiêng vào đúng vị trí của xe tải, đè bẹp xe tải bị lật trước đó.

Nhận được tin báo, Cảnh sát giao thông huyện Ea H’leo đã có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân hai vụ tai nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục