Xe khách lao vách núi khiến 30 người bị thương

Xe khách chở lao động sang Vientiane, Lào, do nhồi nhét tới 90 người, đang đổ đèo thì xe bị đứt phanh, lao vào vách núi, 30 người bị thương.
Đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An đang nỗ lực cứu chữa và chăm sóc gần 30 nạn nhân trong vụ tai nạn kinh hoàng dưới đèo Na Hín (bản Na Hín, thuộc tỉnh Bôlykhămxay, Lào) xảy ra vào khoảng gần 18 giờ chiều ngày 23/2/2012.

Theo thạc sỹ, bác sĩ Hoàng Kim Tuấn, Khoa Chấn thương chỉnh hình, tính đến 15 giờ chiều ngày 24/2, Khoa đã tiếp nhận 13 người bị thương trong vụ tai nạn nói trên. Đây cũng là khoa tiếp nhận nhiều người bị thương nhất, còn các nạn nhân khác nằm rải rác tại các Khoa thường trực cấp cứu, Hồi sức cấp cứu...

Sau khi các nạn nhân được chuyển đến, đội ngũ y bác sĩ đã tiến hành sơ cứu, hồi sức cấp cứu, thuốc men kịp thời, hầu hết đều bị đa chấn thương, chấn thương sọ não và gãy chân, tay, nay đã qua cơn nguy kịch. Một trường hợp bị chấn thương cột sống và gãy xương đùi xin được chuyển đi Hà Nội cứu chữa. Một số trường hợp khác bị chấn thương sọ não nặng đồng thời gãy xương đùi đang được các bác sĩ kiểm tra chỉ định mổ trong ngày mai.

Cũng trong chiều nay, chủ nhà xe ôtô gây ra tai nạn trên đã đến thăm hỏi, động viên người bị nạn đồng thời thanh toán một số phí và lệ phí ban đầu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Theo lời kể của một số nạn nhân, nguyên nhân xảy ra tai nạn là do xe chở quá người quy định trong khi đó chất lượng xe cũng quá kém. Trên xe Un2 - 4099 xuất phát từ sáng ngày 23/2 có chở gần 90 người, trong khi đó trọng tải xe chỉ được phép chở 54 người. Khi xe xuất phát được khoảng 50km thì bị nổ lốp sau; sau khi thay lốp đi được 50m tiếp thì nổ lốp khác, và đi được khoảng hơn 300km xuống dốc đèo Na Hín thì xe bị đứt phanh và lao vào vách núi.

Những người bị thương trong vụ tai nạn nói trên đều là lao động tự do theo hợp đồng thời vụ, quê ở các huyện Anh Sơn, Quỳ Châu, Quế Phong, Thanh Chương, Nghĩa Đàn... sang thủ đô Vientiane (Lào) xây dựng công trình; còn một số người khác thì đi thăm bà con, họ hàng./.

Bích Huệ (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục