Xe tải chở ximăng lật nghiêng đè bẹp xe con làm một người tử vong

Khoảng 11 giờ 50 phút ngày 6/12, tại nút giao giữa đường Trịnh Tú và đường Đinh Tiên Hoàng (phường Ninh Khánh), xe tải chở xi măng vào cua đã bị lật nghiêng, đè lên xe ôtô 4 chỗ ngồi chạy cùng chiều.
Xe tải chở ximăng lật nghiêng đè bẹp xe con làm một người tử vong ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. (Ảnh: TTXVN phát)

Trưa 6/12, trên địa bàn phường Ninh Khánh (thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe tải và xe ôtô 4 chỗ ngồi khiến một người tử vong, một người bị thương nhẹ.

Nhiều nhân chứng cho biết, khoảng 11 giờ 50 phút ngày 6/12, tại nút giao giữa đường Trịnh Tú và đường Đinh Tiên Hoàng (phường Ninh Khánh), xe tải chở ximăng vào cua đã bị lật nghiêng, đè lên xe ôtô 4 chỗ ngồi chạy cùng chiều.

Lúc này trên xe ôtô 4 chỗ ngồi có hai người đàn ông, trong đó một người bị thương rất nặng, một người bị thương nhẹ. Ngay sau đó, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với người dân đưa những người bị thương đi cấp cứu. 

[Hà Nội: Va chạm với xe tải, đôi nam nữ tử vong thương tâm]

Lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Ninh Bình) cho biết, theo kết quả khám nghiệm hiện trường ban đầu ghi nhận, xe ôtô tải chở ximăng mang biển kiểm soát 35C-010.09 do tài xế Trịnh Đức Tuấn (sinh năm 1991, trú tại xã Yên Cường, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) điều khiển đã đè lên xe ôtô 4 chỗ ngồi mang biển số 35A-142.46 do anh Nguyễn Văn Cảnh (sinh năm 1971, trú tại xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) điều khiển.

Vụ va chạm khiến anh Cảnh tử vong trên đường đi cấp cứu, người đàn ông cùng ngồi trên xe anh Cảnh bị thương nhẹ. Hai xe ôtô bị hư hỏng nặng, trong đó xe ôtô 4 chỗ ngồi gần như bị bẹp rúm.

Công an thành phố Ninh Bình tiếp tục thu thập thông tin làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục