Xét xử sơ thẩm 35 "sưa tặc" gây xôn xao dư luận

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, trong ba ngày (từ 29-31/3) sẽ xét xử sơ thẩm 35 "sưa tặc" đã chặt phá hàng loạt cây sưa quý.
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, trong ba ngày (từ 29-31/3) sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 35 "sưa tặc" đã chặt phá hàng loạt cây sưa quý, gây xôn xao dư luận Thủ đô trong thời gian qua.

Hội đồng xét xử gồm có ba người, do Thẩm phán Nguyễn Ngọc Huân làm chủ tọa.

Các bị cáo trong vụ án này do Nguyễn Xuân Tuấn, Đào Văn Đằng cùng trú tại xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, Hà Nội cầm đầu, cùng các đồng phạm bị truy tố về các tội "Trộm cắp tài sản" và "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân Hà Nội, trong khoảng thời gian từ ngày 15/10/2007-9/2009, Tuấn, Đằng cùng một số đối tượng đã lợi dụng sơ hở lúc nửa đêm nhiều lần dùng cưa cắt lấy trộm nhiều cây sưa trên địa bàn các quận, huyện của Hà Nội, sau đó đem bán tiêu xài cá nhân. Tổng giá trị tài sản mà các bị cáo đã chiếm đoạt là hơn 312 triệu đồng.

Tham gia tích cực nhất là bị cáo Nguyễn Xuân Tuấn với tổng cộng 14 vụ trộm cắp. Bản thân Tuấn đã chiếm đoạt tám cây gỗ sưa trồng tại các địa điểm như Công viên Indira Gandi (Công viên hồ Thành Công), vườn hoa tượng đài Nguyễn Trãi ở Hà Đông, vườn ươm Xí nghiệp cây xanh cây cảnh Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội, tại khu nhà C16-C17 khu tập thể Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân…

Thấy chặt trộm cây sưa thu lời dễ dàng, Tuấn tiếp tục chặt hạ và lấy đi nhiều cây sưa ở Công viên Thống Nhất, Trường tiểu học Đặng Trần Côn A, quận Thanh Xuân… nhưng do bị phát hiện nên đã bỏ cây lại. Không chỉ chặt trộm cây sưa, Tuấn còn lấy trộm nhiều cây Xanh, cây Tùng La Hán của một số gia đình khác. Tổng cộng, Tuấn đã chiếm đoạt của các bị hại hơn 264 triệu đồng, y hưởng lợi bất chính 43 triệu đồng.

Theo Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, gỗ sưa thuộc "Bảng 1A-Thực vật rừng" trong "Nhóm 1-Thực vật rừng, động vật rừng nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại" tại "Danh mục động, thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm, ban hành kèm theo Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 của Chính phủ".

Trong số hơn một chục cây sưa đã bị các đối tượng triệt hạ, có những cây có tuổi đời hàng trăm năm, được bảo vệ rất nghiêm ngặt. "Đối tượng" được bọn chúng đặc biệt chú trọng quan tâm là những cây sưa cổ thụ, có tuổi đời hàng chục, hàng trăm năm. Điển hình như cây sưa hơn trăm tuổi ở khuôn viên chùa Trầm, thuộc địa bàn xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội bị bọn chúng cưa trộm, bán được 17 triệu đồng, chia nhau tiêu xài hết.

Trước khi vụ án được đưa ra xét xử, một số bị cáo đã tự nguyện nộp khắc phục một phần hậu quả. Trong đó, bị cáo Nguyễn Đình Thịnh nộp 11,3 triệu đồng, Vũ Văn Chân nộp 12 triệu đồng, Bùi Trung Hậu nộp 10 triệu đồng.../.

Kim Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục