Xóa băng cướp nguy hiểm trên quốc lộ 10

Công an huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng vừa xóa sổ một băng cướp nguy hiểm hoạt động dọc tuyến quốc lộ 10 bằng việc tóm gọn 5 tên cuớp.

Công an huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng vừa xóa sổ một băng cướp nguy hiểm hoạt động dọc tuyến quốc lộ 10 bằng việc tóm gọn 5 tên cuớp.

Băng cướp gồm Bùi Văn Ngàn (28 tuổi), Lâm Thế Anh (17 tuổi), Vũ Văn Công (21 tuổi), Nguyễn Văn Tuân (17 tuổi) đều trú quán tại xã Tân Hưng và Trần Văn Tuyến (22 tuổi, trú tại xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng).

Sự việc bắt đầu từ vụ cướp tài sản công dân xảy ra vào giữa đêm 20/5 tại quốc lộ 10, đoạn chạy qua xã Kiền Bái (huyện Thủy Nguyên).

Các chị Đinh Thị Liên và Nguyễn Thị Thơi đều sinh năm 1990 ở xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên đi xe máy hướng từ Quán Toan về Thủy Nguyên. Khi qua cầu Kiền khoảng 300m thì có 2 thanh niên đi trên một chiếc xe Wave màu đỏ từ phía sau vượt lên ép xe của 2 chị sang bên trái đường. Cùng lúc đó từ phía Cầu Kiền có 2 thanh niên khác đi một xe máy đến. Hai tên ngồi sau xuống xe cầm dao khống chế các chị.

Chúng cướp của chị Liên 1 điện thoại di động Nokia N81 và 1,5 triệu đồng; của chị Thơi một xe máy Air Blade, trong cốp xe có đựng 1túi xách, 3,2 triệu đồng và 1 điện thoại di động N81.

Xác định đây là vụ cướp nguy hiểm có thể liên quan đến nhiều vụ cướp xảy ra dọc tuyến quốc lộ 10 trước đó, Công an huyện Thủy Nguyên đã tập trung lực lượng trinh sát, điều tra vụ việc với sự phối hợp chặt chẽ của công an thị xã Cẩm Phả, thành phố Hạ Long và Phòng PC 14 (Công an tỉnh Quảng Ninh). Đến ngày 31/5, Công an huyện Thủy Nguyên đã bắt gọn các đối tượng trên.

Công an huyện Thủy Nguyên đang tiếp tục phối hợp với Phòng PC14 (Công an thành phố Hải Phòng) tập trung điều tra, mở rông vụ án./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục