Chương trình hành động về phòng, chống và xóa bỏ các hình thức lao động trẻ emtồi tệ tệ nhất do ILO triển khai trên địa bàn 5 xã thuộc tỉnh Quảng Nam gồm ĐiệnPhước, Điện An (huyện Điện Bàn); Duy Nghĩa, Duy Vinh (huyện Duy Xuyên) và xã ATiêng (huyện Tây Giang). Thời gian triển khai dự án từ tháng 7/2011 đến tháng9/2013.
Trong thời gian triển khai dự án, các cá nhân, tổ chức hưởng lợi được Ban Quảnlý dự án đào tạo tập huấn nâng cao năng lực; truyền thông, giáo dục vận động xãhội; hỗ trợ cơ sở vật chất; dạy nghề; khám sức khỏe; hỗ trợ phát trỉên kinh tếhộ gia đình; hỗ trợ doanh nghiệp/chủ cơ sở, sản xuất kinh doanh hộ gia đình...
Ông Nguyễn Thùy, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Namcho biết quá trình triển khai dự án trên địa bàn Quảng Nam đã góp phần nâng caonhận thức về vấn đề lao động trẻ em. Đã có gần 1.000 trẻ em trên địa bàn các địaphương triển khai dự án được hưởng lợi.
Dự án đã lập hồ sơ và tiến hành các biện pháp ngăn ngừa, hỗ trợ cho trẻ em laođộng các ngành nghề. Các doanh nghiệp tham gia dự án tại địa phương và cơ sởviệc làm tại gia đình được cải thiện điều kiện làm việc phù hợp...
Phát biểu tại buổi tổng kết dự án, bà Maria Luisa Rodriguez Campos, Cố vấntrưởng dự án cho biết Quảng Nam là một trong năm tỉnh, thành phố trên toàn ViệtNam được chọn triển khai dự án. Qua hơn hai năm triển khai thực hiện, ILO đánhgiá cao về sự hợp tác của các bên liên quan. Mục tiêu của dự án là cung cấp,chia sẻ những kiến thức về phòng, chống và xóa bỏ các hình thức lao động trẻ emtồi tệ nhất. Dự án đã góp phần thay đổi nhận thức, năng lực của các bên tham giadự án, từ đó đẩy mạnh Chương trình hành động mang tính hiệu quả trong công tácnày.
Với những kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn, ILO sẽ có những khuyến nghị đối vớiđịa phương và quốc gia để cơ quan chức năng xây dựng những chương trình hànhđộng về phòng, chống và xóa bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất mangtính bền vững./.