Công văn nêu rõ, theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình, bệnh đốmtrắng ở tôm sú đã xảy ra từ tháng 5/2013 và tính đến ngày 12/6, dịch bệnh đãxuất hiện ở 265 hộ với tổng diện tích nuôi có tôm chết là hơn 50ha với khoảng8,150 triệu con.
Còn tại tỉnh Quảng Trị, tính đến ngày 20/6, dịch bệnh ở tôm đã xảy ra ở 6xã với tổng diện tích bị bệnh là hơn 92ha.
Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình và tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các cơ quanchuyên môn và các địa phương trong tỉnh tổ chức thực hiện các biện pháp chốngdịch và xuất cấp hóa chất từ nguồn dự trữ của tỉnh để xử lý ao nuôi bị bệnh. Tuynhiên, do nguồn ngân sách địa phương dành cho công tác phòng chống dịch bệnhthủy sản còn hạn hẹp nên chưa hỗ trợ được nhiều cho người dân, dẫn tới dịch bệnhchưa được kiểm soát, khống chế dứt điểm.
Căn cứ vào thực tế và tình hình dịch bệnh tại hai tỉnh Thái Bình và QuảngTrị, để giúp hai tỉnh khắc phục thiệt hại, tiêu độc khử trùng môi trường phụchồi sản xuất, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiến nghị Thủ tướng Chínhphủ cho phép xuất không thu tiền 50 tấn hóa chất sát trùng Chlorine từ nguồn dựtrữ quốc gia phân bổ cho hai tỉnh với số lượng 20 tấn cho tỉnh Thái Bình và 30tấn cho tỉnh Quảng Trị./.