Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản năm nay có thể đạt 30 tỷ USD

Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản chín tháng qua đã đạt 22,7 tỷ USD, tăng 11,4% so với cùng kỳ 2013 và dự kiến cả năm có thể cán mốc 30 tỷ USD.
Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản năm nay có thể đạt 30 tỷ USD ảnh 1Chế biến tôm đông lạnh xuất khẩu ở Ninh Thuận. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản chín tháng qua đã đạt 22,7 tỷ USD, tăng 11,4% so với cùng kỳ 2013 và dự kiến cả năm có thể cán mốc 30 tỷ USD.

Để đạt được mục tiêu trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng với các doanh nghiệp trong ngành đang cố gắng kiểm soát chất lượng, đảm bảo theo tiêu chuẩn xuất khẩu tại các thị trường lớn.

Đó là yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát tại Hội nghị diễn đàn doanh nghiệp nông nghiệp năm 2014, do Bộ này tổ chức ngày hôm nay (15/10), tại Hà Nội.

Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết, với sự hình thành chuỗi, các doanh nghiệp trong lĩnh vực này đã đảm bảo cung cấp nguyên liệu, chế biến nông sản, tiêu thụ nông lâm thủy sản cũng như cung ứng cho hoạt động xuất khẩu.

Đáng chú ý, sự phát triển ổn định và lành mạnh của các doanh nghiệp trong lĩnh vực này đã góp phần đảm bảo an ninh lương thực.

Tuy vậy, người đứng đầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng chỉ ra những thách thức trong việc khuyến khích doanh nghiệp tư nhân nâng cao năng lực cạnh tranh. Cụ thể, doanh nghiệp tư nhân hiện chỉ đóng góp 7,1% GDP trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản và chỉ đóng góp 12% GDP trong toàn bộ nền kinh tế.

Theo Tổng cục thống kê, đến ngày 31/12/2012, cả nước có 3.517 doanh nghiệp nông lâm thủy sản được thành lập, số doanh nghiệp này chỉ chiếm 1,6% trong tổng số doanh nghiệp cả nước, chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Trong năm 2013, có 1.020 doanh nghiệp nông lâm thủy sản được thành lập (giảm 1,4% so với năm 2012); Tuy nhiên, có đến 1.332 doanh nghiệp giải thể hoặc ngừng hoạt động, như vậy số giải thể còn cao hơn số thành lập mới.

Trước thực tế trên, tại diễn đàn, Bộ trưởng Cao Đức Phát yêu cầu các cơ quan chức năng của bộ làm rõ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách, thông qua đó kịp thời tháo gỡ, giúp các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp hoạt động hiệu quả hơn và ngày càng lớn mạnh.

"Tất cả đều hướng đến sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế nói chung và nông nghiệp nói riêng,” Bộ trưởng Cao Đức Phát nhấn mạnh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hình ảnh chiếc xe đạp thồ cùng với những chiếc đó, những ngư cụ nông nghiệp rong ruổi khắp nơi từ lâu đã in sâu trong tâm trí nhiều người khi nhắc đến làng nghề đan đó Tân Hưng. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Làng đan đó hơn 200 năm tuổi giữa miền quê Hưng Yên

Để tìm hướng đi mới, nghệ nhân làng đan đó Tân Hưng, tỉnh Hưng Yên, vừa bền bỉ giữ nghề vừa chuyển dịch làm du lịch nông thôn, du khách có thể trải nghiệm những cung bậc cảm xúc khi về với làng nghề.

Táo Envy cao cấp của T&G Global. (Ảnh: Supplied/T&G Global)

New Zealand chọn Việt Nam ra mắt giống táo cao cấp

Việc chọn Việt Nam làm thị trường ra mắt Joli nằm trong chiến lược mở rộng xuất khẩu sang châu Á của T&G, tạo cơ hội để người tiêu dùng Việt Nam trải nghiệm giống táo cao cấp mới của New Zealand.

Các cảng tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn tấp nập các tàu làm hàng. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Quản trị hiện đại, khai thông nguồn lực từ biển

Phóng viên TTXVN đã có cuộc trao đổi với Phó Cục trưởng Cục Biển đảo Việt Nam Nguyễn Việt Dũng về định hướng thu hút đầu tư, phát triển kinh tế biển và xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.