Xuất khẩu trong tháng Một của Mỹ tăng 1% lên 207,3 tỷ USD

Theo báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ, xuất khẩu trong tháng Một tăng 1% lên 207,3 tỷ USD, trong khi nhập khẩu giảm 2,6% xuống còn 258,5 tỷ USD. Do đó, mức thâm hụt thương mại là 51,1 tỷ USD.

Thâm hụt thương mại của Mỹ trong tháng Một vừa qua đã giảm 15% so với tháng 12/2018, chủ yếu do nhập khẩu từ Trung Quốc sụt giảm; so với cùng kỳ năm trước, thâm hụt thương mại của Mỹ giảm 3,7%.

Theo báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ, xuất khẩu trong tháng Một tăng 1% lên 207,3 tỷ USD, trong khi nhập khẩu giảm 2,6% xuống còn 258,5 tỷ USD. Do đó, mức thâm hụt thương mại là 51,1 tỷ USD, giảm so với mức 59,9 tỷ USD tháng 12/2018.

[Nhiều dự báo bi quan về tăng trưởng kinh tế Mỹ trong năm 2019]

Riêng thâm hụt thương mại hàng hóa với Trung Quốc, giảm 5,5 tỷ USD xuống 33,2 tỷ USD, chủ yếu là do Mỹ giảm nhập khẩu từ Trung Quốc. Xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc giảm chỉ còn 7,1 tỷ USD, không tính các yếu tố mùa vụ - mức thấp nhất kể từ tháng 9/2010.

Với các đối tác thương mại chủ chốt khác, Mỹ đạt thặng dư thương mại hàng hóa 1,4 tỷ USD trước Canada, thâm hụt với Mexico giảm 1,5 tỷ USD xuống còn 7,2 tỷ USD. Riêng về dịch vụ, lĩnh vực Mỹ chiếm ưu thế, xuất khẩu của Mỹ lên mức cao kỷ lục và đạt 70 tỷ USD.

Kể từ khi nắm quyền điều hành đất nước, Tổng thống Donal Trump không ngừng đưa ra các biện pháp nhằm cắt giảm thâm hụt thương mại như đã cam kết trong chiến dịch tranh cử nhằm ngăn chặn việc nhập khẩu mà ông cho là không công bằng cũng như đàm phán lại các thỏa thuận thương mại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục