Trải qua 68 năm đấu tranh và phát triển, giờ đây trên quêhương cách mạng đã có nhiều đổi thay, bộ mặt đô thị dần khang trang, đờisống của bà con dân tộc thiểu số ngày một no ấm.
Vang mãi bài ca cách mạng
Bí thư Đảng ủy xã Bằng Hành, Lăng Quang Dự dẫn chúng tôi đithăm Di tích Tiểu khu Trọng Con - Di tích lịch sử cách mạng cấp Quốc giavà cùng câu chuyện kể của các cán bộ tiền khởi nghĩa, chúng tôi nhưđược sống trong không khí cách mạng sục sôi của những ngày tháng lịchsử hào hùng: Trước năm 1945, di tích cách mạng Tiểu khu Trọng Con thuộctổng Bằng Hành gồm 5 xã: Ngọc Liên (nay là xã Kim Ngọc), Trọng Con (naylà xã Bằng Hành), Vinh Quang (nay là xã Liên Hiệp), Hữu Sản và Vô Điếm.
Thực hiện Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày1/6/1945, Đội vũ trang tuyên truyền giải phóng quân gồm 54 thành viên từCao Bằng đã tiến về tổng Bằng Hành (sau này đổi tên là Tiểu khu TrọngCon) xây dựng lực lượng cách mạng. Sau một thời gian ngắn tuyên truyềngiác ngộ cách mạng, ngày 24/6/1945, một cuộc mít tinh lớn đã được tổchức tại Thác Vệ thu hút hàng nghìn quần chúng nhân dân tham gia.
Cuộcmíttinh này đã đem lại tiếng vang lớn cho Mặt trận Việt Minh, tạo sựtin tưởng cách mạng trong quần chúng nhân dân. Cũng tại buổi mít tinhđội vũ trang tuyên truyền giải phóng quân đã thành lập Ủy ban lâm thời.
Cùng với sự lớn mạnh của phong trào cách mạng cả nước,khí thế cách mạng ở Hà Giang nói chung cũng như ở Tiểu khu Trọng Connói riêng đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Nhiều gia đình ở đây đãđóng góp nhiều của cải, vật chất cho cách mạng. Từ đây phong trào cáchmạng được nhân lên, lan rộng khắp các địa bàn của tỉnh. Tiểu khu TrọngCon đã góp phần vào sự thắng lợi của Cách mạng, giải phóng Hà Giangtrong thời gian ngắn, đưa nhân dân thoát khỏi cuộc sống kìm kẹp của Thựcdân Pháp, Phát xít Nhật cùng bè lũ tay sai, tạo tiền để cho sự pháttriển tốt đẹp của phong trào cách mạng ở Hà Giang trong những thời kỳlịch sử sau này.
Xứng đáng quê hương cách mạng anh hùng
Đến Bằng Hành trong những ngày tháng Tám lịch sử này, chúng tôi mớithấy sự đổi thay rõ nét trên quê hương cách mạng. Đường làng ngõ xómđược bê tông khang trang sạch đẹp, phong trào "nhà sạch, vườn đẹp,""Chung sức xây dựng nông thôn mới" được bà con các dân tộc thiểu số ởđây tích cực tham gia hưởng ứng.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã BằngHành (huyện Bắc Quang) Hoàng Văn Tiêu vui vẻ cho biết, tiếp nối truyềnthống của vùng quê cách mạng, bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng bộ và nhândân các dân tộc xã Bằng Hành đã đoàn kết, chung sức, chung lòng đẩynhanh sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn,xây dựng nông thôn mới.
Phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, giờđây nhiều mô hình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo đem lại lạihiệu quả kinh tế cao đã xuất hiện ở Bằng Hành ngày một nhiều hơn. Nơiđây, các công trình "điện, đường, trường, trạm" được đầu tư xây dựngkhang trang. Đảng bộ xã đã tập trung mọi nguồn lực đầu tư cho cơ sở hạtầng phục vụ đời sống dân sinh. 100% thôn trong xã đều đã có đườngđiện và đường giao thông đến tận thôn.
Toàn bộ nguồn kinh phí đầu tư xâydựng đều do ngân sách Nhà nước và nhân dân tự nguyện đóng góp. BằngHành đã có trên 80% số hộ có nhà ở kiên cố, 100% hộ đồng bào dân tộcthiểu số được dùng nước sạch hợp vệ sinh; trên 90% số gia đình trong xãđã được sử dụng điện lưới Quốc gia. Tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua cácnăm, nếu như năm 2009 tỷ lệ hộ nghèo của xã chiếm trên 45%, thì năm 2013đã giảm xuống chỉ còn 6,8%. Từ Chi bộ đầu tiên chỉ với 3 đảng viên, đếnnay Đảng bộ xã Bằng Hành đã có 18 Chi bộ với 307 đảng viên, trong đó100% thôn bản đều đã thành lập được Chi bộ.
Phát huythành tích đạt được, năm 2013 và những năm tiếp theo, Đảng bộ và nhândân xã Bằng Hành đang tập trung triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêumà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra. Phấn đấu thực hiện cóhiệu quả chương trình trọng tâm đó là chuyển dịch cơ cấu kinh tế nônglâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt công tác xây dựngĐảng, duy trì thành tích Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Đẩy mạnh cuộc vậnđộng “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tạo chuyểnbiến cả về nhận thức và hành động trong từng cán bộ, đảng viên, nhândân... xứng đáng với truyền thống cách mạng hào hùng - chiếc nôi khởinguồn cách mạng ở Hà Giang./.