Xung đột Hamas-Israel: Mỹ đặt 2.000 binh sỹ trong tình trạng sẵn sàng

2.000 sỹ quan quân đội Mỹ đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng cao trước lo ngại cuộc xung đột giữa Hamas và Israel tại Dải Gaza có nguy cơ leo thang và lan rộng.
Xung đột Hamas-Israel: Mỹ đặt 2.000 binh sỹ trong tình trạng sẵn sàng ảnh 1Xe quân sự Israel di chuyển tại khu vực gần biên giới với Dải Gaza. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 17/10 thông báo khoảng 2.000 sỹ quan quân đội Mỹ đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng cao trong bối cảnh môi trường an ninh tại Trung Đông bất ổn, song khẳng định ở thời điểm hiện tại, nước này không có quyết định nào liên quan đến việc triển khai quân đội.

Theo Phó Thư ký báo chí Sabrina Singh, nhóm tàu sân bay tấn công R. Ford hiện gần kết thúc sứ mệnh 6 tháng triển khai tại khu vực Bộ Tư lệnh chiến trường châu Âu của Mỹ sẽ được kéo dài thời gian.

Trước lo ngại cuộc xung đột giữa Hamas và Israel tại Dải Gaza có nguy cơ leo thang và lan rộng, người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby nhận định không có dấu hiệu Iran dấn sâu vào cuộc xung đột hiện nay.

[Xung đột Hamas-Israel: Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất kế hoạch hòa bình]

Trước đó, Iran tuyên bố sẽ "không chỉ quan sát" nếu xung đột giữa Hamas-Israel leo thang, làm dấy lên do ngại xung đột có thể lan rộng trong khu vực.

Trong diễn biến liên quan, Jordan ngày 17/10 ra tuyên bố bày tỏ hy vọng hội nghị thượng đỉnh về Gaza diễn ra tại Ai Cập vào ngày 21/10 tới với sự góp mặt của Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ mang đến luồng sinh khí mới cho tiến trình hòa bình khu vực.

Ngày 17/10, ông Biden đã rời Mỹ trong chuyến công du Trung Đông. Dự kiến, ông Biden sẽ tới Israel thể hiện tình đoàn kết với nước này trước khi tới Jordan.

Tại Amman, ông Biden sẽ gặp Quốc vương Abdullah II của Jordan.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng sẽ gặp Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi của Ai Cập và Tổng thống Palestine Mahmud Abbas.

Jordan và Ai Cập là hai quốc gia Arab đầu tiên thiết lập hòa bình với Israel./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”