Xung đột Hamas-Israel: Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất kế hoạch hòa bình

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng các bên xung đột nên có đại diện bảo đảm cho hòa bình lâu dài, trong khi cộng đồng quốc tế cần duy trì lập trường về việc Israel chấp nhận giải pháp hai nhà nước.
Xung đột Hamas-Israel: Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất kế hoạch hòa bình ảnh 1Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan phát biểu trong cuộc họp báo ở Beirut, Liban. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 17/10, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết nước này đã đề xuất một kế hoạch nhằm chấm dứt xung đột giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine, nỗ lực biến cuộc khủng hoảng này thành cơ hội hòa bình.

Phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng Fidan cho rằng các bên xung đột nên có đại diện bảo đảm cho hòa bình lâu dài, trong khi cộng đồng quốc tế cần duy trì lập trường về việc Israel chấp nhận giải pháp hai nhà nước.

Theo đề xuất này, khi hai bên xung đột đạt được thỏa thuận, một số nước, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đóng vai trò bảo đảm việc thực thi thỏa thuận.

[Xung đột Hamas-Israel: Jordan lo ngại nguy cơ xung đột lan rộng]

Phía Thổ Nhĩ Kỳ đã nêu đề xuất và chia sẻ quan điểm này với các bên liên quan.

Bên cạnh đó, ông Fidan cũng xác nhận Thổ Nhĩ Kỳ đang đàm phán với phong trào Hamas về việc trả tự do cho các con tin.

Theo Ngoại trưởng Fidan, Ai Cập sẽ tổ chức một hội nghị gồm lãnh đạo các nước để thảo luận về xung đột tại Gaza vào ngày 21/10 tới.

Tuyên bố này được Ngoại trưởng Fidan đưa ra trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Liban ở Beirut.

Cùng ngày, theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, trong cuộc họp bên lề Hội nghị thường niên lần thứ 61 của Tổ chức tư vấn pháp lý Á-Phi (AALCO), Bộ trưởng Pháp lý và Nhân quyền Indonesia Yasonna Laoly và Bộ trưởng Ngoại giao Iran Reza Najafi đã nhất trí cùng kêu gọi các bên kiềm chế, tiến hành ngừng bắn và các hoạt động hỗ trợ nhân đạo trong cuộc xung đột tại Dải Gaza.

Theo ông Yasonna Laoly, một thỏa thuận ngừng bắn là cần thiết và là giải pháp quan trọng nhất để đi đến chấm dứt cuộc xung đột.

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cũng đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Ai Cập Sameh Shoukry về tình hình xung đột tại Gaza.

Trong cuộc điện đàm, ông Shoukry nhận định tình hình hiện nay là rất nghiêm trọng, đánh giá cao việc Trung Quốc ủng hộ người dân Palestine khôi phục quyền lợi hợp pháp và thiết lập một nhà nước độc lập.

Ông Shoukry khẳng định sẵn sàng duy trì liên lạc với Trung Quốc nhằm hạ nhiệt tình hình, ngăn xung đột leo thang và khủng hoảng lan rộng.

Về phần mình, ông Vương Nghị tái khẳng định Trung Quốc phản đối tất cả những hành động gây tổn hại tới dân thường và vi phạm luật nhân đạo quốc tế.

Trong tình hình hiện nay, ông cho rằng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nên thúc đẩy việc sớm đạt được một lệnh ngừng bắn.

Trung Quốc sẵn sàng phối hợp với các bên nhằm thúc đẩy việc nối lại các cuộc đàm phán về giải pháp hai nhà nước và nỗ lực hướng tới sự đồng thuận quốc tế rộng rãi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.