Ngày 28/11, tại thành phố Jos ở miền Trung Nigeria đã xảy ra hàng loạt vụ giao tranh ác liệt giữa các nhóm sắc tộc làm ít nhất 20 người thiệt mạng, hơn 300 người khác bị thương và hàng nghìn người phải đi sơ tán.
Đây là diễn biến bạo lực nghiêm trọng nhất kể từ khi Tổng thống Umaru Yar'Adua lên cầm quyền hồi tháng 5/2007 tại quốc gia đông dân nhất Châu Phi vốn bị chia rẽ giữa hai cộng đồng Cơ đốc giáo và Hồi giáo này.
Theo các quan chức Uỷ ban Chữ thập Đỏ, những kẻ quá khích đã đốt phá 11 giáo đường Hồi giáo và nhà thờ Cơ đốc giáo cùng hơn 100 nhà dân.
Trước tình hình này, chính quyền đã áp đặt lệnh giới nghiêm vào ban đêm tại thành phố Jos, thủ phủ bang Plateau. Hàng trăm cảnh sát và binh sĩ quân đội đã được tăng cường để tuần tra đường phố, khôi phục trật tự.
Bạo lực ở Jos bùng phát do những bất đồng liên quan cuộc bầu cử người đứng đầu chính quyền thành phố vừa diễn ra ngày 27/11 vừa qua. Đây là cuộc bầu cử địa phương đầu tiên được tổ chức ở Jos trong hơn một thập kỷ qua do tình trạng xung đột sắc tộc và tôn giáo dai dẳng đã cản trở việc tổ chức bầu cử.
Nguồn tin tại chỗ cho biết việc uỷ ban bầu cử chậm công bố kết quả chính thức trong khi có tin đồn ứng cử viên đại diện cho cộng đồng sắc tộc Hauxa (theo đạo Hồi di cư từ phía Bắc xuống) thất cử đã châm ngòi cho các cuộc đụng độ giữa người Hauxa với người bản địa theo đạo Cơ đốc./.
(TTXVN/Vietnam+)