Yahoo! chấp nhận bồi thường bản quyền cho SPH

Yahoo! châu Á-Thái Bình Dương vừa chấp nhận đền bù cho tập đoàn truyền thông Singapore Press Holdings (SPH) do vi phạm bản quyền tin tức.
Yahoo! châu Á-Thái Bình Dương vừa chấp nhận đền bù thiệt hại cho tập đoàn truyền thông Singapore Press Holdings (SPH) trong một vụ kiện vi phạm bản quyền nội dung tin tức được cho là đầu tiên giữa một tập đoàn truyền thông truyền thống và một công ty truyền thông mới.

Tuy nhiên, thông cáo chung của hai bên không tiết lộ số tiền đền bù là bao nhiêu.

Theo thỏa thuận hòa giải này, Yahoo! châu Á-Thái Bình Dương thừa nhận đã dùng lại nội dung các ấn phẩm báo chí của SPH trên trang tin Yahoo! Singapore News mà không được phép của SPH. Thông cáo bày tỏ Yahoo! lấy làm tiếc trước hành động “đạo văn” của một nhóm nhỏ nhân viên Yahoo! châu Á-Thái Bình Dương.

Cho đến nay, những nhân viên chịu trách nhiệm trong vụ vi phạm bản quyền này đã bị Yahoo! kỉ luật hoặc đuổi việc. Tuyên bố cũng khẳng định các công ty Yahoo! luôn tôn trọng quyền tài sản trí tuệ của người khác dù hoạt động ở bất cứ nơi nào.

Hồi tháng 11/2011, SPH đã đệ đơn kiện Yahoo, trích dẫn 23 tin bài đăng trên trang tin mà Yahoo thực chất đã lấy lại nội dung mà không xin phép.

Đáp trả, Yahoo cũng kiện ngược lại SPH một tháng sau đó, dẫn 2 tin bài và 1 bức ảnh được cho đã đăng tải trên trang tin Stomp của SPH như là bằng chứng vi phạm bản quyền.

Đến tháng 8 năm ngoái, SPH đệ đơn kiện lại, trích dẫn tổng cộng 254 tin bài đã bị Yahoo sử dụng mà không được phép trong thời gian 17 tháng./.

Việt Hải/Singapore (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục