Yên Bái: Khẩn trương tìm kiếm người mất tích do bị nước cuốn trôi

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên địa bàn không có lũ, nước suối chảy bình thường nhưng ông Giàng A Hờ bị ngã xuống suối, không biết bơi nên bị cuốn đi.
Yên Bái: Khẩn trương tìm kiếm người mất tích do bị nước cuốn trôi ảnh 1Nơi xảy ra vụ việc. (Nguồn: Google Maps)

Theo tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn xã An Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, khoảng 19 giờ ngày 31/10, ông Giàng A Hờ (sinh năm 1970, thường trú tại thôn Khe Cảnh, xã An Lương) trên đường đi làm qua suối Thia bằng mảng không may bị nước cuốn trôi, mất tích tại khu vực Khe Quéo-Đá Đen.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền xã An Lương đã huy động lực lượng tại chỗ cùng với gia đình tích cực tìm kiếm nạn nhân nhưng chưa có kết quả.

[Tìm thấy thi thể bé trai bị nước cuốn trôi tại Bình Phước]

Trao đổi với phóng viên, ông Lộc Văn Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Lương cho biết vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên địa bàn không có lũ, nước suối chảy bình thường nhưng ông Hờ bị ngã xuống suối, không biết bơi nên bị cuốn đi.

Ông Lộc Văn Đoàn cho biết thêm ngày 2/11, các lực lượng của xã đã mở rộng phạm vi tìm kiếm dọc suối Thia qua địa bàn các xã Mỏ Vàng, Đại Sơn, Đại Phác, Yên Phú của huyện Văn Yên (Yên Bái).

Chính quyền xã An Lương cũng đề nghị các địa phương có suối Thia đi qua ở hạ lưu hỗ trợ tìm kiếm ông Giàng A Hờ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục